Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1-10): Cộng đồng chăm lo đời sống tinh thần người cao tuổi

Xác định chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi (NCT) là trách nhiệm, nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trong xây dựng nông thôn mới, từ tháng 6-2019, UBND xã Hòa Nhơn (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng)

Xác định chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi (NCT) là trách nhiệm, nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trong xây dựng nông thôn mới, từ tháng 6-2019, UBND xã Hòa Nhơn (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) chủ động triển khai chương trình "Vui khỏe cùng NCT" mỗi tháng tổ chức một lần vào ngày chủ nhật với nhiều hoạt động thiết thực. Hơn 20 cụ già neo đơn, hộ nghèo, khó khăn ở địa phương được các tình nguyện viên là đoàn viên, thanh niên xã trực tiếp đưa đón đến Trung tâm Văn hóa xã để cùng nhau dùng bữa trưa, nghe hát dân ca, hô bài chòi, chơi cờ tướng, chăm sóc y tế, khám sức khỏe và những lời hỏi thăm của nhiều người đồng cảnh ngộ...

Tình nguyện viên xã Hòa Nhơn đưa đón cụ bà neo đơn đến Trung tâm Văn hóa xã.

Tình nguyện viên xã Hòa Nhơn đưa đón cụ bà neo đơn đến Trung tâm Văn hóa xã.

4 lần tham gia chương trình, cụ Nguyễn Mót (83 tuổi, thôn Thái Lai) chia sẻ, vợ chồng ông có 3 người con đều lập gia đình, ở riêng. Dù được các con quan tâm chăm sóc nhưng do hoàn cảnh không mấy khá giả, lại bận bịu với công việc mưu sinh, thỉnh thoảng các con ông mới đảo qua nhà thăm viếng. Vợ chồng già cứ quanh quẩn trong vườn nên cảm thấy buồn chán. Khi các cháu thanh niên xã tìm đến nhà mời vợ chồng ông tham dự chương trình, ông liền hỏi:"Ông bà già rồi, con cháu bận đi làm hết nên không có ai chở đi". Các cháu nhanh nhảu trả lời: "Chúng cháu chạy xe máy đến tận nơi "rước" ông bà. Sau đó có trách nhiệm chở ông bà về lại nhà"...

Còn cụ Phan Điền (81 tuổi, thôn Phước Thuận - Phước Hậu) hớn hở cho biết, khi được mời tham gia chương trình, ông thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn, tinh thần cũng lạc quan và vui vẻ hơn. Nhờ những hoạt động như thế này mà ông được giao lưu với những người khác, cùng nhau tham gia sinh hoạt các hoạt động văn hóa, văn nghệ nên đời sống tinh thần thoải mái hẳn ra. Chỉ tiếc một điều, cứ mỗi lần diễn ra như vậy, ông lại dài cổ chờ đến ngày chủ nhật của tháng sau. "Người già có cách đếm thời gian riêng, đó là những lần đón người thân, đón sự chia sẻ của cộng đồng và hơn cả là cùng nhau san sẻ từ những điều nhỏ bé nhất trong cuộc sống. Chúng tôi thật lòng ghi nhận nghĩa tình của các anh chị cán bộ trên xã và các cháu thanh niên. Những ngày cuối đời mà có một cái để mình háo hức mong đợi là mãn nguyện lắm rồi!", cụ Điền bộc bạch.

Chương trình "Vui khỏe cùng NCT" ở xã Hòa Nhơn đầy ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Không chỉ thể hiện trách nhiệm của thế hệ con cháu với ông bà, cùng nhau xây dựng một xã hội giàu tính nhân văn, mà ở đó, con người sống với nhau bằng nghĩa tình, biết yêu thương chia sẻ, nhường nhịn đùm bọc nhau, biết giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Hy vọng với sự đa dạng trong chương trình sẽ giúp người già ngày càng sống vui, sống khỏe; qua đó động viên con cháu tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương Chủ tịch UBND xã Hòa Nhơn Nguyễn Tấn Phát xác nhận: "Việc chăm sóc NCT không chỉ là trách nhiệm, mà còn là lương tâm, là đạo đức. Chăm sóc NCT không chỉ bằng kế hoạch, là báo cáo, thống kê, mà chăm sóc NCT là phải bằng cả trái tim, dành sự yêu thương, kính trọng nhất. Từ việc triển khai chương trình, chúng tôi sẽ kêu gọi, đánh thức trách nhiệm lớn hơn nữa của toàn xã hội, của các thế hệ con cháu trong việc chăm sóc NCT, nhất là những cụ già có hoàn cảnh khó khăn".

Có thể thấy, ngoài việc lo lắng về sức khỏe, người già ở vùng nông thôn cũng thường bị ám ảnh bởi sự cô đơn khi không có người bên cạnh. Không ít người "trở tính" cũng bởi điều đó. Nhiều người già sống trong gia đình ba, bốn thế hệ nhưng vẫn cảm thấy lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình bởi con cháu đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về, cũng không ít trường hợp không dung hòa được mối quan hệ với cháu con. Trong hoàn cảnh đó, ngoài tình yêu thương của con cháu thì sự quan tâm của cộng đồng còn là liều thuốc tốt nhất.

VY HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_213478_ky-niem-ngay-quoc-te-nguoi-cao-tuoi-1-10-cong-d.aspx