Kỷ niệm lần thứ 228 ngày Hiến pháp Cộng hòa Ba Lan tại TP. Hồ Chí Minh

Tối 10/5, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội Hữu nghị Việt Nam – Ba Lan TPHCM tổ chức họp mặt kỷ niệm lần thứ 228 ngày Hiến pháp Cộng hòa Ba Lan (3/5/1791 - 3/5/2019).

Toàn cảnh buổi họp mặt. Ảnh: Minh Hiệp

Toàn cảnh buổi họp mặt. Ảnh: Minh Hiệp

Buổi họp mặt được tổ chức nhằm thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết với nhân dân Ba Lan.

Hiến pháp Cộng hòa Ba Lan là hiến pháp đầu tiên tại Châu Âu, thứ hai trên thế giới, ra đời mang theo những khái niệm, tư tưởng dân chủ tiến bộ đặt quyền lực Vương triều dưới sự giám sát của một tổ chức - tiền thân của khái niệm Quốc hội sau này.

Ba Lan là nước thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam sớm nhất từ năm 1950 và có hơn 4.000 cựu sinh viên được Ba Lan đào tạo và hàng trăm doanh nhân đã từ Ba lan trở về đóng góp xây dựng đất nước. 40.000 người Việt đang sống và làm việc tại Ba lan, tất cả đã và đang đóng góp cho nền kinh tế Ba Lan và Việt Nam, đồng thời là cầu nối cho tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc ngày càng được củng cố và phát triển.

Cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi lễ, Đại sứ Ba Lan Wojciech Gerwel bày tỏ mối quan hệ song phương năng động giữa Ba Lan và Việt Nam được xây dựng dựa trên mối liên hệ giữa chính phủ và chính phủ, tình bạn sống mãi của hàng ngàn cựu sinh viên Việt Nam tại các trường đại học Ba Lan và sự hiện diện của cộng đồng Việt Nam thịnh vượng ở Ba Lan. Cộng đồng người Việt ở Ba Lan là một trong những cộng đồng lớn nhất ở châu Âu và là một cộng đồng đã làm phong phú thêm cho đất nước Ba Lan cả về văn hóa và kinh tế.

Hiện Ba Lan là bạn hàng số một của Việt Nam tại Trung Đông Âu với kim ngạch thương mại đạt 3,3 tỷ USD năm 2018, tăng gần 1 tỷ USD so với năm trước. Ngoài thương mại, Ba Lan và Việt Nam còn có quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục; trùng tu các di tích lịch sử văn hóa; trao đổi văn hóa…

An Nhi

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/ky-niem-lan-thu-228-ngay-hien-phap-cong-hoa-ba-lan-tai-tp-ho-chi-minh-77064.html