Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

Ngày 10-11, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020) và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong 5 năm thực hiện Cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh'. Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Xuân Hòa, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nguyên lãnh đạo tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Thái, Thái Nguyên....

Tại buổi Lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, kết quả thực hiện công tác mặt trận trên địa bàn tỉnh những năm qua. Theo đó, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam nay là MTTQ Việt Nam.

Kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp, thời gian qua, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh luôn phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức thành viên, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác. MTTQ các cấp tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới”. Qua đó góp phần đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 103 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3/9 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 9 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thực hiện “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo”, trong 3 năm 2018-2020, Ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp tuyên truyền, vận động được trên 80 tỷ đồng, trao tặng gần 57 nghìn suất quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo...

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ tỉnh nhân Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ tỉnh nhân Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong 5 năm thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong 5 năm thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Hải đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, MTTQ các cấp cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt các nhiệm vụ; phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới”...

Nhân dịp này, 90 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh đã được nhận Bằng khen của UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh.

Quốc Tuân - Minh Hoàng

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/chinh-tri/ky-niem-90-nam-ngay-truyen-thong-mttq-viet-nam-276583-97.html