Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa

Tối 16-7, tại Công viên - Tượng đài 16-7 thị xã Ninh Hòa, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và thị xã Ninh Hòa tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa (16-7-1930 - 16-7-2020).

Toàn cảnh buổi lễ

Toàn cảnh buổi lễ

Dự lễ có các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Trong không khí trang nghiêm, gần 700 đại biểu đại diện cho Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã cùng ôn lại cuộc đấu tranh cách mạng bền bỉ, những chiến công hào hùng của Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa trong cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, trong đó có mốc son tiêu biểu là sự kiện lịch sử cuộc biểu tình ngày 16-7-1930 của nhân dân huyện Tân Định (nay là thị xã Ninh Hòa) chống thực dân Pháp và bọn phong kiến tay sai. Buổi lễ cũng dành sự trân trọng, tưởng nhớ và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; các bậc cách mạng tiền bối, các chiến sĩ cộng sản kiên trung, các anh hùng liệt sĩ và đồng chí, đồng bào đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của quê hương, đất nước.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, ông Nguyễn Khắc Định đã trao những bó hoa tươi thắm, bày tỏ lòng biết ơn đến các Bà mẹ Việt Nam anh hùng về dự lễ. Đại diện các cán bộ lão thành cách mạng cũng đã phát biểu, bày tỏ niềm tự hào đối với truyền thống hào hùng của quê hương, sự tin tưởng, hy vọng đối với thế hệ trẻ. Đại diện tuổi trẻ thị xã Ninh Hòa hứa quyết tâm nỗ lực đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã trao quà cho một số gia đình chính sách tiêu biểu và đại diện thân nhân gia đình có người tham gia sự kiện 16-7-1930.

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Khánh Hòa Online ghi lại tại lễ kỷ niệm:

Lãnh đạo tỉnh tham dự lễ kỷ niệm

Một tiết mục văn nghệ chào mừng

Lãnh đạo thị xã Ninh Hòa tại buổi lễ

Gần 700 đại biểu đã về dự lễ kỷ niệm

Thân nhân của những người tham gia đấu tranh vào ngày 16-7-1930 tham dự lễ kỷ niệm

Ông Nguyễn Khắc Định đọc diễn văn tại buổi lễ

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và thị xã Ninh Hòa tặng hoa và quà cho mẹ Việt Nam Anh hùng

Lãnh đạo tỉnh trao hoa cho đảng viên 60 năm tuổi Đảng

Lãnh đạo tỉnh trao quà cho gia đình chính sách tiêu biểu và thân nhân các gia đình từng tham gia cuộc nổi dậy năm 1930

Đại diện thế hệ trẻ hứa quyết tâm xây dựng quê hương giàu mạnh

Tiết mục văn nghệ kết thúc buổi lễ của các em nhỏ

H.Đ

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phong-su-anh/202007/ky-niem-90-nam-ngay-truyen-thong-dau-tranh-cach-mang-cua-dang-bo-va-nhan-dan-khanh-hoa-8174169/