Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Lào

Chiều 22-2, Đảng bộ tại Lào tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Lào trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. Tham dự có Bí thư Đảng ủy, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, đại diện 20 Chi bộ tại các tỉnh thành của Lào và hàng trăm đảng viên tại Vientiane, Lào.

Các đại biểu nghiêm trang tại lễ chào cờ.

Các đại biểu nghiêm trang tại lễ chào cờ.

NDĐT - Chiều 22-2, Đảng bộ tại Lào tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Lào trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. Tham dự có Bí thư Đảng ủy, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, đại diện 20 Chi bộ tại các tỉnh thành của Lào và hàng trăm đảng viên tại Vientiane, Lào.

Sau lễ chào cờ, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Bá Hùng phát biểu khai mạc buổi lễ; cho biết, cùng chung với niềm vui phấn khởi và tự hào nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn bộ đảng viên Đảng bộ Việt Nam tại Lào cũng như cán bộ nhân viên các cơ quan Việt Nam tại Lào luôn vững niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định các đảng viên Đảng bộ tại Lào luôn sống, làm việc và học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm tốt nhiệm vụ của người đảng viên tại nước ngoài.

Thay mặt các đảng viên trẻ thuộc Chi bộ học sinh Việt Nam tại Lào, đảng viên Quách Thị Phương Thảo phát biểu tự hào được đứng trong hàng ngũ của Đảng; khẳng định thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay nhận thức sâu sắc rằng, để có được nền độc lập, tự do như ngày hôm nay, chính là nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện; đảng viên Quách Thị Phương Thảo cho rằng, thế hệ trẻ hôm nay hiểu được về Đảng qua những trang sử hào hùng và cảm nhận thật tự hào, thiêng liêng và gần gũi mỗi khi được nghe và nói về Đảng; đồng thời xin hứa, dưới sự dẫn dắt của tổ chức Đảng, tổ chức Đoàn và nhà trường, thế hệ đảng viên trẻ, thế hệ thanh niên trẻ Việt Nam tại Lào sẽ cố gắng tiếp tục trau dồi, rèn luyện trong cuộc sống và học tập, xứng đáng là những lớp đảng viên, lớp thanh niên trẻ của đất nước Việt Nam anh hùng.

Bí thư Đảng ủy, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng (trái) đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, thay mặt các đảng viên tại Lào đón nhận Bằng khen Đảng bộ có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; và Bằng khen Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2015-2019) của Đảng bộ Ngoài nước.

Các đại biểu đã được nghe PGS, TS, Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện chính trị Hồ Chí Minh nói chuyện về lịch sử phát triển Đảng Cộng sản Việt Nam trong 90 năm qua.

PGS, TS, Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện chính trị Hồ Chí Minh nói chuyện tại buổi lễ.

Ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng, đặc biệt là những mốc son chói lọi trên chặng đường 90 năm của Đảng, cũng như một số hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào, đồng chí Nguyễn Ngọc Hà khẳng định, Đảng ta đã đưa đất nước giành được độc lập, tự do, đánh thắng nhiều kẻ thù xâm lược và xây dựng đất nước ta, từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, nay đã phát triển không ngừng, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên thế giới, được bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hà nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng ta, Việt Nam ngày càng phát triển không ngừng, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện; và thực tiễn đã khẳng định, ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước, vượt qua mọi khó khăn thử thách qua các thời kỳ khó khăn, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Tại buổi lễ, các đại biểu được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ của Chi bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, của Chi bộ học sinh Việt Nam tại Lào và các chi bộ khác, ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ và đất nước ta tươi đẹp.

XUÂN SƠN-DUY TOÀN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/43356802-ky-niem-90-nam-ngay-thanh-lap-dang-cong-san-viet-nam-tai-lao.html