Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng ở Phong Hòa

ĐTO – Chiều ngày 27/12, tại xã Phong Hòa, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lai Vung long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) ở xã Phong Hòa (29/11/1929 - 29/11/2019) và tổng kết “Tết Quân – dân” năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Tháp đến dự.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi (bìa trái, hàng đầu) cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, người dân địa phương đến dự lễ kỷ niệm

Đồng chí Nguyễn Văn Thi (bìa trái, hàng đầu) cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, người dân địa phương đến dự lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Đinh Văn Dũng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lai Vung khẳng định, cách đây 90 năm, vào những ngày cuối tháng 11 năm 1929, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ngày nay, các chi bộ đầu tiên của An Nam Cộng sản Đảng, một tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong đời sống chính trị của Nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Tại Phong Hòa (lúc này thuộc quận Ô Môn, tỉnh Cần Thơ, nay xã Phong Hòa thuộc huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp), năm 1928 đã tổ chức Tổ Việt Nam Cách mạng Thanh niên có 4 hội viên.

Đến khoảng cuối tháng 11 năm 1929, Chi bộ Phong Hòa, một trong các chi bộ An Nam Cộng sản Đảng đầu tiên của tỉnh Cần Thơ được thành lập. Sự kiện thành lập Chi bộ Phong Hòa, một trong những chi bộ An Nam Cộng sản Đảng là một bước ngoặt lịch sử trọng đại. Từ đây, con đường giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp được Đảng vạch ra thật rõ ràng đúng đắn; chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối cứu nước và giai cấp lãnh đạo, mở ra chương mới trong lịch sử dân tộc. Đó là kết quả phấn đấu không ngừng, lăn lộn trong phong trào quần chúng của những hội viên Việt Nam Cách mạng Thanh niên đầu tiên, sau này là những đảng viên của Đảng.

Quang cảnh Tượng đài An Nam Cộng sản Đảng xã Phong Hòa, huyện Lai Vung

Qua các phong trào đấu tranh đã xuất hiện nhiều thanh niên ưu tú tiêu biểu như: đồng chí: Trần Kim Giáp, Đặng Văn Thân, Trần Nhật Tân, Nguyễn Văn Huynh, Nguyễn Văn Chỉ..., cùng với thanh niên tại chỗ còn có hội viên Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên từ các nơi khác về phối hợp hoạt động như: đồng chí Hà Huy Giáp, Nguyễn Thị Lựu, Bùi Văn Dự, Nguyễn Thị Đầy... Đến năm 1928, Tổ Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Phong Hòa chính thức thành lập. Từ khi Tổ Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra đời thì phong trào cách mạng ở Phong Hòa phát triển mạnh, các cuộc đấu tranh chuyển từ tự phát lên tự giác, tập hợp được các tầng lớp Nhân dân, giáo dục cho Nhân dân lao động lòng yêu nước, sức mạnh đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, khơi dậy lòng quyết tâm chống xâm lược, cường hào, địa chủ.

Trao tặng giấy khen của UBND huyện Lai Vung cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Tết Quân – dân”

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chi bộ đã lãnh đạo nhân dân và lực lượng vũ trang xã nhà phối hợp cùng lực lượng của trên tổ chức đánh địch hơn 990 trận lớn nhỏ, loại khỏi vòng chiến đấu 2.897 tên, thu hàng chục tấn súng đạn, quân trang, quân dụng. Nổ lực lớn nhất mà chi bộ và Nhân dân Phong Hòa đã thực hiện được trong kháng chiến chống Mỹ đó là dù muôn vàn khó khăn gian khổ, cán bộ, đảng viên vẫn bám trụ tại xã, vận động, xây dựng và phát triển lực lượng, đẩy mạnh các hoạt động kháng chiến đến ngày toàn thắng.

Với thành tích to lớn, ngày 22/8/1989 Đảng bộ và Nhân dân xã Phong Hòa đã vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Để ghi dấu ấn lịch sử tiêu biểu – nơi đã thành lập nên Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng, ngày 28 tháng 3 năm 2002 UBND tỉnh Đồng Tháp quyết định xếp hạng nơi đây là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Đồng thời, địa phương tiến hành đầu tư xây dựng khu tượng đài. Đây là một công trình văn hóa lịch sử cách mạng có quy mô lớn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà Nước, sự nổ lực, cố gắng của các cấp các ngành và ý nguyện của Nhân dân Lai Vung.

Hệ thống giao thông tại khu vực ấp Tân Phong, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung

Phát huy những truyền thống lịch sử quý báu đó, ngày nay cùng với sự phát triển đi lên của cả tỉnh Đồng Tháp và huyện Lai Vung nói chung, xã Phong Hòa nói riêng đang từng bước trưởng thành và ngày càng đổi mới, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Thu nhập bình quân đầu người của huyện năm 2019 đạt 43,8 triệu đồng/người/năm. Đảng bộ huyện Lai Vung luôn quan tâm đồng bộ cả 4 mặt trong công tác xây dựng Đảng: chính trị - tư tưởng, tổ chức và đạo đức thông qua việc nghiêm túc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trên địa bàn huyện.

Dịp này, huyện Lai Vung cũng tổng kết mô hình “Tết Quân – dân” năm 2020 và trao tặng giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thông qua thực hiện mô hình trên.

Dũng Chinh

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/chinh-tri/ky-niem-90-nam-ngay-thanh-lap-chi-bo-an-nam-cong-san-dang-o-phong-hoa-88586.aspx