Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ

Sáng 9-11, tại huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ, đã diễn ra lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ (10/11/1929 – 10/11/2019) và khánh thành Khu di tích lịch sử địa điểm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ (TP Cần Thơ).

Đồng chí Võ Văn Thưởng thắp hương tại Khu di tích lịch sử địa điểm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ

Đồng chí Võ Văn Thưởng thắp hương tại Khu di tích lịch sử địa điểm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tham dự.

Đến dự còn có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ và người dân TP Cần Thơ.

Quang cảnh buổi Lễ

Tại buổi Lễ, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung đã kêu gọi cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, xây dựng thành phố ngày càng phát triển trên các lĩnh vực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh.

Các đại biểu cắt băng khánh thành khánh thành Khu di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ

Cũng tại lễ kỷ niệm, đồng chí Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã cắt băng khánh thành Khu di tích lịch sử địa điểm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ; thắp hương và trồng cây lưu niệm tại Khu di tích.

Để lãnh đạo phong trào cách mạng, đêm ngày 10-11-1929, trong căn chòi nhỏ gần lẫm lúa Đồn điền Cờ Đỏ, thuộc làng Thới Đông, quận Ô Môn, tỉnh Cần Thơ (nay là thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ), Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ được thành lập theo sự chỉ đạo của Đặc ủy An Nam Cộng sản Đảng Hậu Giang gồm 3 đồng chí: Hà Huy Giáp, Nguyễn Văn Nhung và Bảy Núi, do đồng chí Hà Huy Giáp làm Bí thư.

Sự ra đời của Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ đánh dấu bước ngoặt lịch sử của phong trào cách mạng ở Cần Thơ, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, là tiền đề quan trọng cho quá trình phát triển của các tổ chức cơ sở đảng của tỉnh Cần Thơ và các tỉnh lân cận trọng vùng.

TUẤN QUANG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/ky-niem-90-nam-ngay-thanh-lap-chi-bo-an-nam-cong-san-dang-co-do-627587.html