Kỷ niệm 90 năm Ngày diễn ra Cuộc biểu tình chiếm Huyện đường Đức Phổ

Sáng 8.10, tại Trung tâm Văn hóa thị xã Đức Phổ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày diễn ra Cuộc biểu tình chiếm Huyện đường Đức Phổ (8.10.1930 – 8.10.2020).

Dự lễ kỷ niệm có đại diện Quân khu V, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy; Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, địa phương; các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi qua các thời kỳ…

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại khí thế hào hùng của sự kiện lịch sử quan trọng cách đây 90 năm. Cuối tháng 9.1930, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát động đợt đấu tranh sâu rộng trong toàn tỉnh để hưởng ứng và ủng hộ Xô Viết - Nghệ Tĩnh, phản đối thực dân Pháp và tay sai đàn áp dã man đồng bào Nghệ - Tĩnh. Những cuộc mít-tinh, biểu tình đã thu hút đông đảo quần chúng, đặc biệt là nông dân tham gia.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại lễ kỷ niệm

Cuối tháng 9.1930, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ I và vạch ra kế hoạch phát động đợt đấu tranh rộng lớn trong toàn tỉnh, nhằm hưởng ứng phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh. Hội nghị quyết định chọn Đức Phổ là địa phương mở đầu cho đợt đấu tranh này.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của đồng chí Nguyễn Nghiêm - Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Phan Thái Ất - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Huyện ủy Đức Phổ đã tổ chức hội nghị, vạch kế hoạch tổ chức cuộc biểu tình chiếm Huyện đường Đức Phổ và được các đảng viên thảo luận, nhất trí cao. Ngay sau đó, từng đảng viên được giao trách nhiệm nắm tình hình địch, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân tham gia cuộc biểu tình.

Tối ngày 7.10.1930, lực lượng biểu tình ở 20 làng trong huyện Đức Phổ đã tề tựu tại điểm tập kết gò Cây Thị, Lộ Bàn (nay thuộc phường Phổ Ninh). Sau khi nghe Tỉnh ủy vạch trần tội ác của bọn thực dân, phong kiến, tuyên truyền đường lối của Đảng... đã hun đúc khí thế sục sôi tinh thần đấu tranh cho 3.000 người tham gia biểu tình. Họ mang theo dùi, gậy, dây thừng, cờ đỏ búa liềm kéo về huyện lỵ Đức Phổ.

Đến rạng sáng ngày 8.10, đoàn người biểu tình kéo về huyện lỵ Đức Phổ đã lên 5.000 người và đi đến đâu càng nhiều quần chúng theo đến đó, với nhiều vật dụng được mang theo và khẩu hiệu đấu tranh. Đến 7 giờ sáng ngày 8.10.1930, đoàn biểu tình hoàn toàn làm chủ huyện đường, sau đó rút lui an toàn trước khi bọn lính Pháp ở thị xã Quảng Ngãi được chi viện vào đến huyện đường.

Cuộc biểu tình chiếm Huyện đường Đức Phổ được coi là đỉnh cao của phong trào đấu tranh cách mạng 1930-1931, do Đảng bộ Quảng Ngãi tổ chức và lãnh đạo trực tiếp, đánh vào bộ máy chính quyền thực dân phong kiến, góp phần chia lửa với phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh. Thành công của cuộc biểu tình cho thấy sự sáng suốt trong nhận định tình hình, trong chủ trương, biện pháp và nghệ thuật lãnh đạo của Đảng bộ Quảng Ngãi trong bối cảnh thực dân Pháp và chính quyền tay sai đang đẩy mạnh khủng bố trắng ở Nghệ An-Hà Tĩnh…

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh: Cuộc biểu tình chiếm Huyện đường Đức Phổ có ý nghĩa lịch sử to lớn, khẳng định vai trò lãnh đạo của Tỉnh ủy Quảng Ngãi ngay từ khi mới thành lập. Thể hiện sự nhạy bén, kiên quyết, táo bạo, nắm vững, vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng bộ và những người lãnh đạo cuộc biểu tình.

Thắng lợi này còn khẳng định, ngay từ khi mới ra đời Đảng ta nói chung và Đảng bộ Quảng Ngãi nói riêng đã giành được sự tin tưởng của quần chúng, dân tin Đảng, Đảng dựa vào dân nên đã tạo nên sức mạnh to lớn cho cuộc biểu tình chính trị đầu tiên ở Quảng Ngãi giành thắng lợi trọn vẹn.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh kêu gọi Đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi, trong đó có Đảng bộ và nhân dân thị xã Đức Phổ, phát huy truyền thống yêu nước, lịch sử hào hùng, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Qua đó, khai thác mọi tiềm năng và lợi thế, quyết tâm xây dựng thị xã Đức Phổ và tỉnh Quảng Ngãi phát triển nhanh, bền vững.

Tin, ảnh: Thanh Phương

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2022/202010/ky-niem-90-nam-ngay-dien-ra-cuoc-bieu-tinh-chiem-huyen-duong-duc-pho-3025193/