Kỷ niệm 89 năm khởi nghĩa Yên Bái

Theo dự kiến, tối 26/1/2019 tỉnh Yên Bái tổ chức kỷ niệm 89 năm cuộc Khởi nghĩa Yên Bái (10/2/1930-10/2/2019), khánh thành nhà tưởng niệm các vị tiên liệt hy sinh trong cuộc Khởi nghĩa Yên Bái.

Khu tưởng niệm Nguyễn Thái Học được xây dựng năm 2000, nhân kỷ niệm 70 năm ngày khởi nghĩa Yên Bái nằm trong khuôn viên công viên Yên Hòa, TP.Yên Bái. Năm 2018 tỉnh Yên Bái tiến hành mở rộng, tôn tạo và xây dựng nhà tưởng niệm cùng các công trình phụ trợ trên diện tích trên 2 ha.

Khu tưởng niệm Nguyễn Thái Học

Khởi nghĩa Yên Bái do Nguyễn Thái Học, Nguyễn Khắc Nhu, Phó Đức Chính là các lãnh tụ Quốc dân Đảng cùng các đồng sự tổ chức nổ ra đêm 9 rạng ngày 10/2/1930 được sự hưởng ứng của binh lính người Việt và người dân ở đồn Dưới và đồn Cao. Cuộc khởi nghĩa đã đánh chiếm được đồn Dưới và 1 phần đồn Cao, tiêu diệt một số sĩ quan Pháp.

Cuộc khởi nghĩa Yên Bái với khẩu hiệu “Đuổi giặc Pháp về nước Pháp/ Đem nước Nam trả người Nam/ Cho nhân dân khỏi lầm than/ Được thêm phần hạnh phúc”, diễn ra trong 1 đêm, do thiếu tổ chức đã nhanh chóng tan rã và bị dìm trong biển máu.

Nhà tưởng niệm Nguyễn Thái Học

Sau cuộc khởi nghĩa Yên Bái, giặc Pháp đã lùng xục và bắt được nhiều đảng viên Quốc dân Đảng chúng đưa 17 đảng viên Quốc dân Đảng tham gia cuộc khởi nghĩa lên Yên Bái xử chém vào ngày 8/5/1930 và 17/6/1930. Khi bước lên máy chém Nguyễn Thái Học còn hô vang “Việt Nam vạn tuế”. Mặc dầu thất bại, nhưng cuộc khởi nghĩa Yên Bái đã để lại nhiều bài học đấu tranh cách mạng quý giá...Những tấm gương hy sinh quả cảm của các chiến sĩ Yên Bái góp phần tiếp nối truyền thống anh hùng bất khuất của dân tộc. Nhà thơ Cộng sản Pháp Louis Aragon xúc động trước cuộc Khởi nghĩa Yên Bái, với những tấm gương yêu nước và tinh thần bất khuất của người dân Việt Nam đã viết:

"Yên Bái,

Đây là điều nhắc nhở ta rằng,

không thể bịt miệng một dân tộc

mà người ta không thể khuất phục bằng lưỡi kiếm của đao phủ".

"Yên Bái,

Xin gửi tới những người anh em da vàng lời nguyền này,

để mỗi giọt cuộc sống các bạn đều tràn máu của một tên Varenne".

Tổng kinh phí cho việc mở rộng khu lăng mộ, xây dựng nhà tưởng niệm và các công trình phụ trợ là 41,3 tỷ, trong đó chi phí xây dựng 19,1 tỷ, chi phí bồi thường 13,3 tỷ…

Khu lăng mộ Nguyễn Thái Học và các đồng chí của ông

Đây là công trình văn hóa tâm linh được tỉnh Yên Bái xây dựng nhằm ghi nhớ gương hy sinh anh dũng của những người yêu nước trước khi có Đảng.

THÁI SINH

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/ky-niem-89-nam-khoi-nghia-yen-bai-post235626.html