Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2: Cả nước tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa

Trong những ngày qua, trên toàn quốc, nhiều địa phương, Bộ ngành, đơn vị đã long trọng tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2018).

Chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng do thành phố Hải Phòng tổ chức. Ảnh: Báo Hải Phòng

Chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng do thành phố Hải Phòng tổ chức. Ảnh: Báo Hải Phòng

Thái Bình kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Ngày 2/2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình đã tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (ngày 2/2/1908-2/2/2018). Dự lễ có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đại diện các cơ quan, ban, ngành Trung ương và một số tỉnh, thành phố… đại diện gia đình, dòng họ, quê hương đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Phạm Văn Sinh khẳng định toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thái Bình nguyện mãi mãi khắc ghi tình cảm, tự hào và lòng biết ơn sâu sắc công lao to lớn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, nguyện nỗ lực phấn đấu học tập tấm gương suốt đời hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân; tiếp tục con đường mà dân tộc, Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đã lựa chọn.

Trong chuyến công tác tại Tây Nguyên nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng, 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, ngày 2/2, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn công tác Trung ương đã tới thăm, làm việc và chúc Tết tại tỉnh Kon Tum. Tại đồn Biên phòng Rờ Kơi - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) Chủ tịch nước Trần Đại Quang lưu ý nhiệm vụ của lực lượng Bộ đội Biên phòng nói chung, đồn Biên phòng Rờ Kơi nói riêng trong tình hình mới là rất nặng nề. Đồn Biên phòng cần tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, quân đội và mệnh lệnh công tác biên phòng bảo vệ biên giới quốc gia; chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Cùng ngày, Chủ tịch nước đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy.

Cũng nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng, ngày 1/2, ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng các lãnh đạo thành phố đã đến thăm, chúc Tết và mừng thọ 101 tuổi đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đồng chí Đỗ Mười đánh giá cao những thành tích của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đạt được trong những năm qua. Tin tưởng vào đội ngũ cán bộ chủ chốt thành phố, nguyên Tổng Bí thư mong muốn, Thủ đô Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, không chỉ đi đầu về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, mà còn phấn đấu đi đầu cả nước về kinh tế, khoa học kỹ thuật...

Nhiều đảng viên được trao Huy hiệu Đảng

Tại TP Cần Thơ, ngày 2/2, tại phường Thường Thạnh, quận Cái Răng (TP Cần Thơ), UBND quận Cái Răng tổ chức Lễ khánh thành đưa vào sử dụng khu di tích lịch sử “Địa điểm chiến thắng của Tiểu đoàn Tây Đô tại rạch Ông Cửu năm 1968” (Di tích chiến thắng Ông Cửu). Dịp này, Thành ủy Cần Thơ cũng đã trao Huy hiệu 30 năm đến 55 tuổi Đảng đợt 3/2 cho 18 đảng viên trên địa bàn quận Cái Răng; trong đó, 1 đồng chí 55 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí 50 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí 45 năm tuổi Đảng và 12 đồng chí 30 năm tuổi Đảng. Ngày 2/2, tại Khu Di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An), Bảo tàng Hồ Chí Minh, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức triển lãm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Triển lãm diễn ra đến hết tháng 2/2018.

Ngày 2/2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng, 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân, khánh thành công trình cụm tượng đài, nhà lưu niệm truyền thống tại Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa (mật danh U1, thuộc xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai ngày nay). Dự lễ có lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, đại diện cán bộ, chiến sỹ từng sống, chiến đấu tại căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa. Ngày 2/2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận tổ chức họp mặt kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018) và mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018.

Trước đó, sáng 1/2, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam, trao Huy hiệu Đảng dịp 3/2 tặng 1.798 đảng viên lão thành. Dịp này, Thành ủy Hải Phòng trao Huy hiệu Đảng (từ 30 năm đến 70 năm) cho 1.798 đảng viên.

Sáng 1/2, tại TP Long Xuyên, tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, truy tặng Bằng Tổ quốc ghi công cho các cá nhân đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc nhân dịp kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 và 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đó, đợt này tỉnh An Giang có 229 đảng viên được trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 2 đảng viên được nhận Huy hiệu 60 năm, 7 đảng viên được nhận Huy hiệu 55 năm…

Minh Anh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ky-niem-88-nam-ngay-thanh-lap-dang-cong-san-vietnam-3-2-ca-nuoc-to-chuc-nhieu-hoat-dong-y-nghia-20180202201748879.htm