Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Truyền bá quốc ngữ

Ngày 25-5, tại Hà nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Truyền bá quốc ngữ (25/5/1938-25/5/2018). Ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ trì buổi lễ.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: Kim Nhượng

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết, từ đầu thế kỉ XX, chữ quốc ngữ đã trở thành chữ viết chính thống của Việt Nam. Để đạt được điều đó, công lao to lớn thuộc về lớp trí thức đã có công truyền bá như Huỳnh Tịnh Của, Nguyễn Văn Vĩnh, Phan Kế Bính, Nguyễn Đỗ Mục, Lương Văn Can… Trong đó, những người góp công đầu là các nhà báo, nhà dịch thuật, nhà xuất bản - những người đặt nền móng phát triển chữ quốc ngữ như ngày nay.

Nhân Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi “Thực hành giáo dục toàn dân”, từ đó phong trào học chữ quốc ngữ đã được đẩy mạnh ở các vùng Xô Viết Nghệ Tĩnh gắn liền với nhiệm vụ cách mạng, ý chí đấu tranh giải phóng dân tộc. Từ tháng 6-1940 đến tháng 7-1944, Hội Truyền bá quốc ngữ ở miền Bắc đã mở được 820 lớp học với 2.908 giáo viên và 41.118 học viên.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, hệ thống giáo dục của đất nước đã được kiện toàn, vững mạnh, thiết lập được một hệ thống giáo dục hoàn chỉnh từ mầm non, tiểu học, trung học đến giáo dục đại học. Trong đó, việc giáo dục thường xuyên cho người lớn đã tạo cơ hội học tập cho mọi người. Từ chỗ 95% dân số mù chữ trước Cách mạng Tháng 8 năm 1945, đến nay nước ta đã trở thành một quốc gia đạt chuẩn về xóa mù chữ và phổ cập tiểu học.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ trao tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 20 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xóa mù chữ. Ảnh: Kim Nhượng

Tại buổi lễ kỷ niệm, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tặng Bằng khen cho 20 cá nhân, 20 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác xóa mù chữ, giai đoạn 2008-2018, trong đó có 2 tập thể của BĐBP, gồm BĐBP Lai Châu và Kiên Giang.

Kim Nhượng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/ky-niem-80-nam-ngay-thanh-lap-hoi-truyen-ba-quoc-ngu/