Kỷ niệm 80 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

Sáng 24-9, tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày khởi nghĩa Bắc Sơn (27-9-1940 /27-9-2020). Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự buổi lễ có Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Tổng cục Chính trị, Bộ tư lệnh Quân khu 1, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT, thân nhân gia đình các đồng chí nguyên là lãnh đạo, chỉ huy Đội Du kích Bắc Sơn, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn và đại diện các tầng lớp nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Bắc Sơn.

 Các đại biểu dự buổi lễ kỷ niệm.

Các đại biểu dự buổi lễ kỷ niệm.

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khẳng định: Khởi nghĩa Bắc Sơn tuy diễn ra trong phạm vi một địa phương với thời gian không dài, nhưng có vị trí và ý nghĩa lịch sử vô cùng quan trọng, là tiếng súng mở đầu phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Dương, đánh dấu bước trưởng thành lớn mạnh của phong trào cách mạng ở Lạng Sơn sau những năm đấu tranh kiên cường, gian khổ. Từ hình thức đấu tranh đơn lẻ với mục đích đòi quyền dân chủ lên hình thức đấu tranh chính trị rộng rãi, từng bước sử dụng đấu tranh vũ trang, tập dượt cho quần chúng tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi.

Khởi nghĩa Bắc Sơn có ý nghĩa trực tiếp, tích cực cổ vũ tinh thần đoàn kết đấu tranh cách mạng của nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Căn cứ địa Bắc Sơn - Võ Nhai được thành lập đã trở thành nòng cốt cho việc củng cố và phát triển phong trào cách mạng của các địa phương thuộc vùng Lạng Sơn và Thái Nguyên. Tinh thần đấu tranh của Khởi nghĩa Bắc Sơn đã thúc đẩy phong trào cách mạng trong cả nước.

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh đọc diễn văn tại buổi lễ.

Với ý nghĩa lịch sử, văn hóa, khoa học tiêu biểu, Khu di tích Khởi nghĩa Bắc Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt vào tháng 12 năm 2016. Sự kiện này càng tô thắm thêm trang sử hào hùng của nhân dân các dân tộc huyện Bắc Sơn, là cơ sở để tiếp tục các chính sách đầu tư xây dựng huyện Bắc Sơn nói riêng, tỉnh Lạng Sơn nói chung ngày càng phát triển.

Phát huy tinh thần khởi nghĩa Bắc Sơn, Đảng bộ và nhân dân Lạng Sơn đã và đang phát huy ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng với nhịp độ khá, năm 2019 tốc độ tăng trưởng đạt 7,63%, thu nhập bình quân đầu người đạt 43,4 triệu đồng, thu ngân sách đạt 6.383,1 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế đã có bước chuyển dịch tích cực. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 4.750 triệu USD. Hoạt động thương mại, du lịch, dịch vụ đã từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, các khu kinh tế cửa khẩu được đầu tư và hoạt động rất sôi động, góp phần phát triển kinh tế, xã hội trong cả nước. Cùng với những kết quả về phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa, xã hội đã có những tiến bộ rõ nét, quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị không ngừng củng cố vững mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Lương Cường chúc mừng và đánh giá cao những thành quả to lớn, tự hào mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị: Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm dành nguồn lực trùng tu, tôn tạo các di tích văn hóa, lịch sử trên địa địa bàn; phát huy tốt hơn nữa truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng mà các thế hệ cha anh đi trước đã dày công vun đắp. Tập trung phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại dịch vụ, du lịch, nông lâm nghiệp, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung phát triển kinh tế tư nhân, phát triển nguồn lực, nhất là nguồn lực chất lượng cao, triển khai toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền biên giới quốc gia, giữ vững ổn định chính trị xã hội, tạo môi trường thuận lợi để tỉnh phát triển nhanh và bền vững…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Lương Cường đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bắc Sơn.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Lương Cường đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trước lễ kỷ niệm, các đại biểu đã tới dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ và Tượng tài du kích Bắc Sơn, thành kính tri ân tưởng nhớ và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tin, ảnh HOÀNG KHÁNH TRÌNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/ky-niem-80-nam-ngay-khoi-nghia-bac-son-va-don-nhan-huan-chuong-doc-lap-hang-nhi-636021