Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam, 40 năm ngành Tư pháp Nghệ An

Sáng 28/8, Sở Tư pháp tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam và 40 năm ngành Tư pháp tỉnh Nghệ An.

Dự lễ kỷ niệm có đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh. Cùng dự có đồng chí Trần Văn Mão - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Dự lễ kỷ niệm có đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh. Cùng dự có đồng chí Trần Văn Mão - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

40 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Cách đây 75 năm, vào ngày 28/8/1945, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra Tuyên cáo trước Quốc dân đồng bào cũng như toàn thế giới về việc thành lập Nội các thống nhất Quốc gia với 14 Bộ trưởng, trong đó có Bộ trưởng Bộ Tư pháp Vũ Trọng Khánh. Ngày 28/8/1945 được lấy làm “Ngày truyền thống của ngành Tư pháp”.

Năm 1981, Sở Tư pháp (trên cơ sở Ban Pháp chế của UBHC sau đó là UBND), các cơ quan Tư pháp thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh được thành lập. Đến năm 1991, UBND tỉnh ra Quyết định thành lập lại tất cả các Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện.

Ông Hoàng Quốc Hào - Giám đốc Sở Tư pháp ôn lại truyền thống 40 năm ngành Tư pháp Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Trải qua 40 năm, cùng với việc tăng cường công tác tổ chức xây dựng ngành, các nhiệm vụ đã triển khai một cách toàn diện, đồng bộ ở các cấp, nhiều mặt công tác đã đi vào chiều sâu, có nề nếp và chất lượng góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nổi bật là tham mưu và thẩm định việc ban hành các thể chế, chính sách phù hợp, có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu quản lý của Nhà nước, tạo môi trường lành mạnh trong thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi trong sản xuất, kinh doanh.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi, từng bước nâng cao ý thức “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

Toàn cảnh buổi kỷ niệm. Ảnh: Phạm Bằng

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, quản lý về xử lý vi phạm hành chính dần đi vào nề nếp và hoạt động có hiệu quả. Công tác hành chính tư pháp và quản lý các tổ chức bổ trợ tư pháp đã đáp ứng yêu cầu của tổ chức và công dân. Công tác đăng ký quản lý hộ tịch từ tỉnh đến cấp huyện, xã đã thực hiện bài bản, kịp thời.

40 năm qua, ngành Tư pháp Nghệ An được Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá bằng các hình thức khen thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1991), Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 1996), Cờ Luân lưu của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ (năm 1988, 1989, 1990, 2016), Cờ Thi đua hàng năm của Bộ Tư pháp và nhiều phần thưởng cao quý khác.

PHÁT HUY VAI TRÒ CƠ QUAN THẨM ĐỊNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Phát biểu tại buổi kỷ niệm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung biểu dương những thành tích và đóng góp của toàn ngành Tư pháp trong quá trình xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại buổi kỷ niệm. Ảnh: Phạm Bằng

Đặc biệt, ngành Tư pháp đã thực hiện tốt vai trò của cơ quan thẩm định, “gác cửa” cho HĐND, UBND tỉnh trong việc ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với quy định của pháp luật. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được quan tâm, đa dạng hóa dưới nhiều hình thức.

Kế thừa và phát huy những thành tựu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị ngành Tư pháp Nghệ An khẳng định hơn nữa vai trò là cơ quan thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, cần xác định đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của ngành.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân vì có thành tích trong công tác. Ảnh: Phạm Bằng

Ngành cũng cần tiếp tục đổi mới, tăng cường hiệu quả và đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật lên tầm cao mới, góp phần xây dựng ý thức sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của cán bộ và nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị ngành cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện cải cách hành chính; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công tác hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân.

Lãnh đạo Sở Tư pháp trao Kỷ niệm chương do Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng cho các cá nhân. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng thời, đảm bảo lành mạnh hóa quan hệ hộ tịch có yếu tố nước ngoài, hoàn thiện việc số hóa sổ hộ tịch và cập nhật cơ sở dữ liệu hộ tịch đảm bảo được tính đồng bộ, thống nhất trong khai thác và quản lý hộ tịch.

Phạm Bằng

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/ky-niem-75-nam-ngay-truyen-thong-nganh-tu-phap-viet-nam-40-nam-nganh-tu-phap-nghe-an-273371.html