Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 4

QĐND Online- Sáng 11-10, tại TP Vinh, Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 4 tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 4 (15-10-1945 / 15-10-2020).

Dự lễ có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4; Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 cùng các cán bộ, chỉ huy, nguyên chỉ huy LLVT Quân khu qua các thời kỳ.

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 4.

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 4.

Diễn văn buổi lễ đã ôn lại truyền thống anh hùng của LLVT Quân khu 4. Trong các cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, Quân khu 4 là mảnh đất đầy máu lửa với những chiến công hiển hách, đã trở thành biểu trưng sáng ngời về trí thông minh, lòng dũng cảm và ý chí kiên cường bất khuất chống giặc ngoại xâm. Quân và dân Khu 4 luôn vì cả nước, với cả nước, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nước, vừa làm tròn nghĩa vụ quốc tế với cách mạng Lào và Campuchia.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 đọc diễn văn khai mạc.

Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến đấu, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; những năm qua LLVT Quân khu đã chủ động khắc phục khó khăn, đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, tập trung nỗ lực, củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn liền với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; chất lượng tổng hợp của LLVT Quân khu, nhất là bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ và trình độ sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị ngày càng nâng cao.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, LLVT Quân khu đã tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo, xây dựng đơn vị dân vận tốt”, LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Các đơn vị trong Quân khu tổ chức hành quân dã ngoại làm công tác dân vận và xây dựng nông thôn mới với 125.297 lượt cán bộ, chiến sĩ; xây dựng cơ sở chính trị 284 xã đồng bào dân tộc, 1.996 xã vùng giáo, 264 xã vùng biên giới, 423 xã vùng biển đảo, 304 xã vùng có vụ việc phức tạp. Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chính sách hậu phương quân đội trong lực lượng vũ trang và các địa phương triển khai hiệu quả với nhiều việc làm có ý nghĩa. Đặc biệt, trong năm 2020, khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra và diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan; Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Quân khu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn; đồng thời, đã phát huy tốt vai trò chỉ đạo, trung tâm điều phối, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, cùng với các địa phương tổ chức tiếp nhận hàng chục nghìn công dân từ các nước có dịch về cách ly trên địa bàn 6 tỉnh đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu tại buổi lễ.

Với những thành tích đạt được trong 75 năm qua, LLVT Quân khu 4 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng 2 Huân chương Sao vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, 2 Huân chương Độc lập; 1.047 tập thể, 393 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân và Anh hùng lao động, trong đó có 14 đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng trong thời kỳ đổi mới, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Tin, ảnh: HOA LÊ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/ky-niem-75-nam-ngay-truyen-thong-llvt-quan-khu-4-640482