Kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên tại các địa phương

Sáng 29-12, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Lai Châu tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6-1-1946 - 6-1-2021) và tổng kết công tác của Đoàn ĐBQH nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo.

Đồng chí Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội tặng quà lưu niệm cho các ĐBQH tỉnh Lai Châu, khóa XIV.

Đồng chí Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội tặng quà lưu niệm cho các ĐBQH tỉnh Lai Châu, khóa XIV.

Sáng 29-12, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Lai Châu tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6-1-1946 - 6-1-2021) và tổng kết công tác của Đoàn ĐBQH nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo.

Đọc diễn văn tại buổi gặp mặt, đồng chí Tống Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, nêu rõ: Cách đây 75 năm ngày 6-1-1946, Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tổ chức cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên để bầu Quốc hội. Cuộc Tổng tuyển cử hoàn toàn thắng lợi, Quốc hội Việt Nam ra đời, hội tụ đại biểu khắp mọi miền đất nước, từ các nhà cách mạng đầy nhiệt huyết đến đại diện các ngành, các giai cấp, tầng lớp và thành phần dân tộc, tôn giáo... Trải qua 75 năm, Quốc hội đã không ngừng lớn mạnh, thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Đồng thời, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử đầy trọng trách và vẻ vang, ngày càng khẳng định sự tín nhiệm đối với nhân dân cũng như vị thế của Quốc hội Việt Nam trên trường quốc tế.

Cùng với sự lớn mạnh của Quốc hội Việt Nam, Đoàn ĐBQH và các ĐBQH tỉnh Lai Châu luôn thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm người đại biểu dân cử, tích cực tham gia vào các chương trình nghị sự của Quốc hội. Cùng với đó là đề cao trách nhiệm của mình trong hoạt động giám sát tối cao; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, những vấn đề liên quan đến đời sống chính trị - xã hội của cử tri trong tỉnh để phản ánh đến Quốc hội, Chính phủ.

Trong nhiệm kỳ Quốc hội 2016 - 2021, Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu đã tổ chức được 28 hội nghị, hội thảo, lấy ý kiến tham gia vào 41 dự án luật; gửi 53 dự án luật đề nghị các sở, ban, ngành chuyên môn tham gia ý kiến; tổng hợp ý kiến tham gia vào 90 dự án luật, dự thảo Nghị quyết báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan thẩm tra của Quốc hội đúng thời gian quy định. Xây dựng kế hoạch và tổ chức để ĐBQH tiếp xúc cử tri với 24 cuộc tại 155 điểm, với trên 20.700 lượt cử tri tham dự... Qua các cuộc tiếp xúc cử tri đã tổng hợp và chuyển các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, đáp ứng yêu cầu và được cử tri đánh giá cao. Ngoài ra tổ chức nhiều cuộc tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý hàng trăm đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Đến nay, 100% đơn thư được xử lý theo quy định, không có đơn thư tồn đọng chưa xử lý...

Phát biểu chỉ đạo buổi gặp mặt, đồng chí Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, biểu dương những kết quả Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu đã đạt được trong nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Thời gian tới, Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò là đại biểu dân cử, tăng cường tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát nhằm đưa chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, nhất là trong công tác xóa đói giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới… Qua đó, làm thay đổi bộ mặt nông thôn, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Từng bước phấn đấu đến năm 2030 đưa tỉnh phát triển khá trong khu vực miền núi phía bắc như Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Cùng với đó, để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của tỉnh đạt kết quả cao, các cấp ủy, tổ chức Đảng và Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch cụ thể, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật…

Đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà lưu niệm cho nguyên ĐBQH tỉnh qua các thời kỳ.

Nhân dịp này, đồng chí Phùng Quốc Hiển đã tặng quà tặng cho ĐBQH các khóa đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh Lai Châu, ĐBQH khóa XIV và Văn phòng ĐBQH tỉnh Lai Châu. Ngoài ra, Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu tặng quà lưu niệm cho nguyên ĐBQH tỉnh qua các thời kỳ.

* Ngày 29-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (6-1-1946 - 6-1-2021).

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội khóa I và tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai qua các thời kỳ. Theo đó, từ Quốc hội khóa I, tỉnh Đồng Nai có bốn đại biểu tham gia, trải qua các thời kỳ, các đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đã có những đóng góp quan trọng vào hoạt động chung của Quốc hội. Trong đó, đã thực hiện tốt vai trò đại diện, là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân địa phương, hoàn thành nhiệm vụ lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Một trong những điểm nổi bật của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai những năm gần đây là kiên quyết phản đối hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A, dù đã được cơ quan có thẩm quyền đưa vào quy hoạch để triển khai thực hiện. Kết quả, sau đó, hai dự án này đã được loại khỏi quy hoạch. Qua đó, góp phần bảo vệ được hàng trăm ha rừng tự nhiên Nam Cát Tiên không bị triệt hạ để làm thủy điện.

Trao đổi kinh nghiệm tại buổi tọa đàm, nhiều ý kiến cho rằng, đại biểu Quốc hội phải là những người có kiến thức sâu rộng ở nhiều lĩnh vực và thấm nhuần chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bởi lẽ, ngoài thực hiện công tác lập pháp, đại biểu Quốc hội chính là người đưa ra các quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và thực hiện giám sát tối cao. Cùng với đó, một số ý kiến kiến nghị Quốc hội nên tăng đại biểu chuyên trách và đổi mới việc tiếp xúc cử tri. Đối với địa bàn Đồng Nai, cấp ủy, chính quyền đang đứng trước những nhiệm vụ rất nặng nề, trong đó có việc xây dựng dự án trọng điểm quốc gia Cảng hàng không quốc tế Long Thành, nên đại biểu Quốc hội cũng phải tăng cường trách nhiệm, cùng địa phương gánh vác nhiệm vụ quan trọng này.

Cùng với ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn các đại biểu tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, cùng với Đảng bộ và nhân dân Đồng Nai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 đã đề ra. Xây dựng Đồng Nai phát triển toàn diện, trở thành một trong những cực tăng trưởng ở phía nam và cả nước vào năm 2025.

TRẦN ANH TUẤN - THIÊN VƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/ky-niem-75-nam-ngay-tong-tuyen-cu-dau-tien-tai-cac-dia-phuong-629918/