Kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội

Chiều 28-12, tại TP Sơn La, Ðoàn đại biểu Quốc hội (QH) tỉnh Sơn La tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6-1-1946 - 6-1-2021) và tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ðồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực QH cùng đại biểu QH tỉnh qua các thời kỳ đến dự.

Chiều 28-12, tại TP Sơn La, Ðoàn đại biểu Quốc hội (QH) tỉnh Sơn La tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6-1-1946 - 6-1-2021) và tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ðồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực QH cùng đại biểu QH tỉnh qua các thời kỳ đến dự.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Tòng Thị Phóng nhấn mạnh: Cách đây 75 năm, ngày 6-1-1946 diễn ra cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên trong toàn quốc để bầu ra QH. Ðây là sự kiện chính trị quan trọng trong lịch sử, lần đầu người dân được thể hiện quyền làm chủ đất nước, thông qua lá phiếu trực tiếp lựa chọn, bầu cử những người có đức, có tài vào QH để gánh vác công việc của nước nhà. Trong thời gian tới, đối với Ðoàn đại biểu QH tỉnh Sơn La, đồng chí đề nghị cần phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao hơn nữa năng lực, trình độ, uy tín của đại biểu QH và hoạt động của Ðoàn đại biểu QH tỉnh. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; tỉnh Sơn La cần làm tốt công tác nhân sự, lựa chọn được những đại biểu ưu tú nhất đại diện cho các dân tộc tham gia vào các cơ quan quyền lực của địa phương và QH. Cần làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thật sự là ngày hội của toàn dân.

Tại quảng trường Tây Bắc (TP Sơn La), đồng chí Tòng Thị Phóng dự lễ trồng 220 cây hoa anh đào bên ao cá Bác Hồ; đến thăm hỏi và trao 1.000 suất quà tặng các gia đình chính sách và đồng bào nghèo tại TP Sơn La.

* Chiều 28-12, tại Nhà QH, công đoàn cơ quan Văn phòng QH tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi Tìm hiểu về 75 năm QH Việt Nam. Ðến dự có: Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu; Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc; lãnh đạo Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của QH.

Sau hơn bốn tháng phát động, cuộc thi có sức lan tỏa lớn tới cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn các vụ, cục, đơn vị và văn phòng đoàn đại biểu QH các tỉnh, thành phố, góp phần khơi dậy niềm tự hào về lịch sử vẻ vang của QH Việt Nam. Ban Tổ chức trao một giải đặc biệt, một giải nhất, hai giải nhì, hai giải ba tặng các thí sinh xuất sắc. Ngoài ra, Ban Tổ chức trao 10 giải khuyến khích tặng 10 đoàn viên trực thuộc công đoàn cơ quan Văn phòng QH và sáu giải chuyên đề tặng các cá nhân tích cực tham gia cuộc thi.

* Ngày 28-12, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Ðoàn đại biểu QH tỉnh Lào Cai tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên và tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021. Phó Chủ tịch QH Ðỗ Bá Tỵ dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch QH đề nghị Ðoàn đại biểu QH tỉnh Lào Cai và các vị đại biểu cần phát huy tốt hơn nữa vai trò mà cử tri giao phó, tin tưởng và phối hợp tốt với các cấp, ngành, đoàn thể của tỉnh trong triển khai Ðề án bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp. Ðồng chí cũng bày tỏ sự cảm ơn, tin tưởng của cử tri là đồng bào nhân dân các dân tộc trong tỉnh, các cấp, ngành đã quan tâm, ủng hộ, phối hợp tốt để Ðoàn đại biểu QH và các đại biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

* Cùng ngày, Ðoàn đại biểu QH tỉnh Hà Giang tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên và tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021.

PV và TTXVN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/chinhtri/ky-niem-75-nam-ngay-tong-tuyen-cu-dau-tien-bau-quoc-hoi-629861/