Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam tại Pháp

Ngày 16-12, tại Thủ đô Paris (CH Pháp) Đại sứ quán Việt Nam và Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Pháp đã tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2019), 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2019) và giới thiệu Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Thiệp phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Thiệp phát biểu tại lễ kỷ niệm.

NDĐT - Ngày 16-12, tại Thủ đô Paris (CH Pháp) Đại sứ quán Việt Nam và Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Pháp đã tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2019), 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2019) và giới thiệu Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019.

Tham dự có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Thiệp, Đại tá Trần Tuấn Anh - Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Pháp và hơn 150 khách đại diện của Bộ Tham mưu liên quân, các quân chủng Hải lục không quân, Tổng cục quan hệ quốc tế và chiến lược, tổng cục trang bị của quân đội Pháp; đại diện của Bộ Ngoại giao Pháp và các đoàn Tùy viên quốc phòng của các nước Nga, Mỹ, Thụy Sĩ, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ucraina...

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Thiệp, điểm lại chặng đường 75 năm đầy vẻ vang với nhiều chiến công và thành tựu của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngày 22-12-1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của QĐND Việt Nam, tên do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt với ý nghĩa là đội quân "từ nhân dân mà ra, vì nhan dân phục vụ”. Cách đây 30 năm, Đảng và Nhà nước Việt Nam quyết định lấy ngày kỷ niệm thành lập QĐND là Ngày Quốc phòng toàn dân của Việt Nam nhằm xây dựng nền quốc phòng mang tính hòa bình, tự vệ, phát triển theo hướng toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường và ngày càng hiện đại, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, an ninh.

Đại sứ Nguyễn Thiệp nhấn mạnh: Là một đất nước bị tàn phá nặng nề bởi các cuộc chiến tranh, nhân dân Việt Nam hiểu rõ hơn bất cứ ai về giá trị của hòa bình và tầm quan trọng của một môi trường hòa bình và ổn định cho sự phát triển của đất nước. Tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp. An ninh và ổn định đang bị đe dọa nghiêm trọng ở châu Á - Thái Bình Dương mặc dù hòa bình và hợp tác vẫn là xu thế lớn. Sau 10 năm, năm nay, Việt Nam giới thiệu Sách trắng Quốc phòng nhằm khẳng định chính sách quốc phòng của Việt Nam là một chính sách mang tính hòa bình và tự vệ. Việt Nam chủ trương giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình theo luật pháp quốc tế. Đồng thời, Việt Nam tích cực hành động, chủ động ngăn ngừa, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, thực hiện phương châm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, sẵn sàng chống chiến tranh xâm lược.

Đại tá Trần Tuấn Anh - Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Pháp thông báo về hoạt động đối ngoại quốc phòng của Việt Nam. Đến nay Việt Nam có quan hệ quốc phòng hơn 80 quốc gia và các tổ chức quốc tế. Năm 2010, QĐVN có đóng góp quan trọng trong việc tổ chức thành công Hội nghị BTQP các nước ASEAN mở rộng lần đầu tiên (ADMM+), mở ra cơ chế hợp tác mới về quốc phòng với các nước đối tác, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy hợp tác quốc tế trong giải quyết các thách thức an ninh chung của khu vực vì hòa bình, phát triển. Từ năm 2014-2019, Quân đội NDVN đã cử 40 lượt sĩ quan làm nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình (GGHB) của LHQ tại Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi. Năm 2018 và năm 2019, Việt Nam triển khai hai Bệnh viện dã chiến cấp 2, khoảng 120 bác sĩ, y tá làm nhiệm vụ GGHB tại Nam Sudan. Ngoài ra, một đội công binh gồm 290 người đã hoàn thành công tác chuẩn bị và sẵn sàng tham gia GGHB-LHQ từ năm 2020. Việt Nam trở thành đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế trong hoạt động GGHB.

Đại tá Trần Tuấn Anh - Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Pháp thông báo về hoạt động đối ngoại quốc phòng của Việt Nam.

Những năm gần đây, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Pháp không ngừng được củng cố và phát triển trên các lĩnh vực. Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quân đội Pháp duy trì các chuyến thăm cấp cao, trao đổi đoàn các cấp, hợp tác đào tạo, quân y, gìn giữ hòa bình, tác chiến mạng, công nghiệp quốc phòng...

Về việc công bố Sách trắng Quốc phòng năm 2019, Đại tá Trần Tuấn Anh - Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Pháp cho biết, mục đích là nhằm tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn những tính chất cơ bản của nền quốc phòng Việt Nam là hòa bình và tự vệ. Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 góp phần tăng cường sự hiểu biết và xây dựng lòng tin giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế. Thông tin được công bố trong Sách trắng Quốc phòng năm 2019 thể hiện chủ trương minh bạch hóa về chính sách quốc phòng của Đảng, Nhà nước Việt Nam để tăng cường sự hiểu biết, xây dưng lòng tin giữa Quân đội và nhân dân Việt Nam với quân đội và nhân dân các nước trên thế giới; hội nhập quốc tế về quốc phòng giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức khu vực và quốc tế, giải quyết các vấn đề đang nổi lên, vì hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển.

Sách trắng quốc phòng Việt Nam 2019 thể hiện quyết tâm duy trì chính sách quốc phòng mang tính chất hòa bình, tự vệ của Đảng, Nhà nước Việt Nam; kiên quyết, kiên trì giải quyết các tranh chấp, bất đồng với các quốc gia khác bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, và sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để tự vệ khi chủ quyền, lãnh thổ, lợi ích quốc gia-dân tộc bị xâm phạm.

KHẢI HOÀN và ĐÌNH TUẤN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/nguoi-viet-xa-xu/item/42610102-ky-niem-75-nam-ngay-thanh-lap-qdnd-viet-nam-tai-phap.html