Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Lào

Tối 20/12, tại thủ đô Viêng Chăn của Lào, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2018).

Đại tá Tào Văn Thái, Tùy viên quốc phòng Việt Nam tại CHDCND Lào phát biểu tại buổi Lễ. (Nguồn: TTXVN).

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, tham dự buổi lễ có đồng chí Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng Lào; đồng chí Nguyễn Bá Hùng, Đại sứ Việt Nam tại Lào; các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ An ninh Lào, lãnh đạo các Tổng Cục, Cục của Bộ Quốc phòng Lào; Tùy viên Quốc phòng các nước tại Lào, cùng đông đảo đại diện bà con kiều bào, doanh nghiệp Việt Nam và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Lào.

Mở đầu bài phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại tá Tào Văn Thái, Tùy viên quốc phòng Việt Nam tại Lào thay mặt Bộ Quốc phòng Việt Nam, Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào nhiệt liệt chúc mừng Bộ Quốc phòng và Quân đội Nhân dân Lào anh em đang tiến tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập với nhiều sự kiện mang tính lịch sử, đặc biệt là sự kiện đồng chí Bộ trưởng Quốc phòng Chansmon Chanyalath vừa được Đảng và Nhà nước Lào thăng quân hàm Đại tướng, cấp hàm cao nhất của Quân đội Nhân dân Lào.

Đại tá Tào Văn Thái cho biết Quân đội Nhân dân Việt Nam từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. Trong suốt 74 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh và năm 2018 là năm tiếp tục đánh dấu những bước trưởng thành, lớn mạnh đó với những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại;” thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ vững chắc hòa bình cho đất nước phát triển, góp phần đem lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân; năm 2018 là năm công tác hội nhập, đối ngoại quốc phòng của Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp tục được đẩy mạnh, với những hoạt động tiêu biểu như tổ chức thành công Giao lưu biên cương thắm tình hữu nghị Việt Nam-Lào-Trung Quốc-Campuchia-Thái Lan-Myanmar và việc đưa Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 đi thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan.

Tùy viên Quốc phòng các nước tại Lào dự lễ kỷ niệm. (Nguồn: TTXVN).

Năm 2018 cũng là năm quan hệ quốc phòng Việt Nam-Lào tiếp tục có những bước phát triển mới, thiết thực, hiệu quả và sâu sắc hơn trên tất cả các lĩnh vực; bao gồm các lĩnh vực hợp tác truyền thống như hợp tác trong xây dựng biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển, và trong các lĩnh vực hợp tác mới như hợp tác trong khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra..., xứng đáng là một trong những trụ cột quan trọng nhất trong mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Đại tá Tào Văn Thái nhấn mạnh năm 2019 là năm quân và dân hai nước Việt Nam và Lào sẽ long trọng kỷ niệm các ngày lịch sử trọng đại: 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Lào, 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 70 năm Ngày truyền thống của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào; những trang lịch sử hào hùng đó sẽ tiếp tục là nguồn cổ vũ to lớn, là sức mạnh bất tận cho mối quan hệ đặc biệt có một không hai giữa hai nước Việt Nam-Lào nói chung và giữa hai quân đội nói riêng không ngừng đơm hoa kết trái, mãi mãi trường tồn.

Nhân dịp này, thay mặt Bộ Quốc phòng Việt Nam, Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào, Đại tá Tào Văn Thái bày tỏ lòng biết ơn tới Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội Lào anh em trong năm qua đã luôn quan tâm, chăm lo vun đắp cho mối quan hệ hợp tác quốc phòng, quân sự hai nước; cảm ơn các cơ quan Tùy viên Quốc phòng các nước tại Lào về sự hợp tác, giúp đỡ đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam và Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào; cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, cộng đồng người Việt tại Lào về sự hợp tác, hỗ trợ và giúp đỡ Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Theo Vietnamplus

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/chinh-tri/ky-niem-74-nam-ngay-thanh-lap-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-tai-lao-tintuc425869