Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Ekaterinburg, Nga

Vừa qua, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại TP Ekaterinburg (LB Nga) (TLSQ) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018) và 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2018).

Tham dự buổi lễ có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Ekaterinburg Ngô Phương Nghị cùng các cán bộ TLSQ, đại diện Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại LB Nga, Hội Cựu chiến binh Nga, Hội Hữu nghị Nga - Việt, Đảng Cộng sản Nga tại vùng Ural và một số cựu quân nhân Liên Xô đã từng sang Việt Nam trợ giúp kỹ thuật trong năm đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đặc biệt, buổi lễ có sự góp mặt của hơn 40 cựu quân nhân, cựu công nhân viên quốc phòng, cựu thanh niên xung phong và con em gia đình thương binh, liệt sỹ đang làm ăn sinh sống tại TP. Ekaterinburg.

Chủ tịch Hội hữu nghị Nga - Việt phát biểu tại buổi lễ. (Nguồn: TLS)

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Ngô Phương Nghị điểm lại quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam; cảm ơn sự đóng góp của các tầng lớp cựu quân nhân, thanh niên xung phong, sự hy sinh của con em gia đình thương binh liệt sỹ trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ tổ quốc.

Ông Nghị cũng tỏ lòng biết ơn sự giúp đỡ của các cựu quân nhân Nga đã tham gia huấn luyện đào tạo về mặt kỹ thuật cho cán bộ chiến sĩ Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ.

Thay mặt Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Liên bang Nga, ông Bùi Xuân Hải, Phó Chủ tịch Hội và ông Dương Xuân Hữu,Ủy viên BCH Hội đã trao kỷ niệm chương cho tập thể cựu quân nhân, thương binh, cựu thanh niên xung phong và các bạn Nga.

Đại diện Hội Cựu chiến binh Nga, Hội Hữu nghị Nga - Việt và Đảng Cộng sản Nga cảm ơn sự quan tâm của TLSQ cũng như Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Liên bang Nga.

Tổng Lãnh sự Ngô Phương Nghị (trái) chụp ảnh lưu niệm cùng Đại diện Hội Cựu chiến binh Nga (giữa). (Nguồn: TLS)

Các bạn Nga xúc động ôn lại những kỷ niệm tốt đẹp khi được làm việc tại Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước ngày càng được củng cố và phát triển.

Cũng tại buổi lễ, các đại biểu đã nhất trí thành lập Chi Hội Cựu chiến binh tại TP. Ekaterinburg và bầu ra Ban chấp hành với chín thành viên; thống nhất kế hoạch chính thức thành lập Chi hội Cựu chiến binh Việt Nam toàn tỉnh Sverdlovsk vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/ 2/2019 tới để Tổng lãnh sự quán công nhận chính thức.

Tổng Lãnh sự Ngô Phương Nghị chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự buổi lễ kỷ niệm. (Nguồn: TLS)

Các đại biểu tin tưởng đây sẽ là ngôi nhà chung cho cựu quân nhân, cựu công nhân viên quốc phòng, cựu thanh niên xung phong và con em bộ đội có cơ hội giao lưu, giúp đỡ nhau cùng sống làm việc và phát triển toàn diện trên lãnh thổ Liên bang Nga.

(theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Ekaterinburg)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/ky-niem-74-nam-ngay-thanh-lap-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-tai-ekaterinburg-nga-84247.html