Kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ba Lan

Tối 6/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ba Lan (4/2/1950 - 4/2/2020) và 30 năm ngày thành lập hội Hữu nghị Việt Nam - Ba Lan Thành phố Hồ Chí Minh (26/6/1990 - 26/6/2020).

Ông Nguyễn Đăng Cường, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng ông Wojciech Gerwel, Đại sứ nước Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Đăng Cường, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng ông Wojciech Gerwel, Đại sứ nước Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đăng Cường, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Ba Lan là một trong các quốc gia sớm nhất công nhận và thiết lập ngoại giao với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ba Lan là thành viên Ủy ban giám sát hiệp định Geneve 1954, Paris 1973 và luôn ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam và giai đoạn xây dựng đất nước sau này. Trong những năm gần đây, mối quan hệ Việt Nam - Ba Lan ngày càng được củng cố, phát triển qua các chuyến thăm của lãnh đạo hai nước, thể hiện qua các chương trình hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, ngoại giao nhân dân…

Chia sẻ những kỷ niệm về ngày thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Đăng Cường gửi lời tri ân chân thành đến các thế hệ lãnh đạo Hội, cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của lãnh đạo Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam đã giúp Hội làm tốt vai trò cầu nối hữu nghị giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Ba Lan, góp phần củng cố, vun đắp mối quan hệ giữa Việt Nam - Ba Lan ngày càng phát triển.

Trao tặng Bằng khen của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho các cá nhân thuộc Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan Thành phố Hồ Chí Minh về những thành tích xuất sắc trong công tác ngoại giao nhân dân.

Cảm ơn HUFO tổ chức buổi lễ đầy ý nghĩa, ông Wojciech Gerwel, Đại sứ nước Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam chia sẻ sự vui mừng trước bước phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị truyền thống Ba Lan - Việt Nam. Hai nước đã cùng phát triển tình hữu nghị và hợp tác dựa trên mối liên hệ giữa chính phủ và chính phủ, tình bạn sống mãi của các cựu sinh viên, cán bộ Việt Nam từng học tập, làm việc tại Ba Lan và sự hiện diện của cộng đồng Việt Nam thịnh vượng ở Ba Lan.

Chúc mừng Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan Thành phố Hồ Chí Minh, Đại sứ Wojciech Gerwel bày tỏ mong muốn các cựu sinh viên, cán bộ Việt Nam từng học tập, làm việc tại Ba Lan tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối hợp tác hữu nghị giữa nhân dân hai nước; làm tốt hơn nữa công tác truyền bá tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước với các thế hệ trẻ để mối quan hệ giữa hai nước Ba Lan - Việt Nam mãi mãi vững bền.

Hiện Ba Lan là bạn hàng số một của Việt Nam tại Trung Đông Âu với mức kim ngạch thương mại đạt trên 3 tỷ USD trong năm 2019. Hai nước có tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực Ba Lan có thế mạnh như phát triển phần mềm, công nghệ thông tin, công nghiệp nặng, thiết bị sản xuất nông nghiệp; Việt Nam xuất khẩu sang Ba Lan các mặt hàng điện tử, giày da, may mặc, nông sản.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/ky-niem-70-nam-thiet-lap-quan-he-ngoai-giao-viet-nam-ba-lan-20201106212522412.htm