Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào

Sáng 27-10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Ban liên lạc Quân tình nguyện (QTN) và Chuyên gia (CG) quân sự Việt Nam giúp Lào tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống QTN và CG Việt Nam tại Lào (30-10-1949 – 30-10-2019).

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Tới dự có đồng chí Phạm Bá oai, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; đại diện Ban Liên lạc QTN và CG Việt Nam toàn quốc, tỉnh Ninh Bình và gần 400 đồng chí nguyên là cán bộ, chiến sỹ QTN và CG Việt Nam tại Lào. Về phía nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn, Sở Ngoại vụ tỉnh Hủa Phăn, các lưu học sinh Lào đang theo học tại Thanh Hóa.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm.

Cách đây 70 năm, ngày 30-10-1949, lực lượng QTN và CG Việt Nam tại Lào được thành lập. Thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hàng chục vạn QTN và CG Việt Nam từ trong nước, từ nước ngoài và lực lượng tại chỗ đã làm nhiệm vụ giúp cách mạng Lào. Tại Lào hình thành 3 mặt trận Thượng Lào, Trung Lào, Hạ Lào với sự tham gia của 23 đoàn. Riêng tỉnh Thanh Hóa có Tiểu đoàn 923 nằm trong đội hình Đoàn 766 sang chiến đấu tại tỉnh Hủa Phăn – Pha Thí, phát triển đến tỉnh Xiêng Khoảng. Trong những năm tháng làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, QTN và CG Việt Nam tại Lào đã khắc phục muôn vàn khó khăn, gian khổ, vượt qua mọi thách thức, tích cực tìm tòi, nghiên cứu các giải pháp cho nhiệm vụ quân sự trong từng thời điểm, từng vùng miền; giúp nước bạn củng cố, xây dựng lực lượng, xây dựng chính quyền nhân dân, xây dựng bản làng; cùng với các lực lượng của nước bạn Lào chiến đấu giành nhiều thắng lợi. Với sự giúp đỡ to lớn của QTN và CG Việt Nam, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tuyên bố độc lập ngày 2-12-1975.

Tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm.

Sau ngày giải phóng, cách mạng Lào đứng trước sức ép từ các thế lực phản động trong nước và quốc tế. Theo yêu cầu của nước bạn Lào, cuối năm 1976, đầu năm 1977, QTN và CG Việt Nam tiếp tục trở lại nước bạn Lào, giúp Lào đánh bại âm mưu của kẻ thù xâm lược, bảo vệ thành quả cách mạng. Ngày 31-12-1987, QTN và CGViệt Nam tại Lào rút hết về nước (chỉ để lại một ít về sau), hoàn thành vẻ vang sứ mệnh lịch sử giúp cách mạng Lào. Những đóng góp quan trọng của QTN và CG Việt Nam được Đảng, Nhà nước và Quân đội Nhân dân Lào ghi công, trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Tỉnh Thanh Hóa rất tự hào cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân cả nước thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả giúp cách mạng Lào nói chung, tỉnh Hủa Phăn nói riêng. Hàng nghìn QTN, hàng trăm CG, CG dân chính đảng đã hết lòng phục vụ chiến đấu, công tác, chi viện vật chất cho tỉnh Hủa Phăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phát huy truyền thống vẻ vang của QTN, ngày 30-10-2009, Ban liên lạc QTN và CG quân sự Việt Nam giúp Lào tỉnh Thanh Hóa được thành lập. Sau 10 năm hoạt động và phát triển, đến nay toàn tỉnh đã thành lập được 24 ban liên lạc cấp huyện, thị, thành phố, các đoàn truyền thống và hàng trăm cơ sở xã, phường, thị trấn với hơn 4.600 hội viên tham gia sinh hoạt. Những năm qua, ban liên lạc các cấp đã có nhiều hoạt động thiết thực, tiếp tục đóng góp, vun đắp cho tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa 2 nước Việt - Lào, 2 tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn ngày thêm bền chặt.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phạm Bá oai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh gửi lời chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, chiến sỹ QTN và CG Việt Nam giúp Lào, đồng thời nhấn mạnh: Trong suốt những năm đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cán bộ, chiến sỹ QTN và CG Việt Nam nói chung, Thanh Hóa nói riêng đã sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Truyền thống đoàn kết chiến đấu và hợp tác hữu nghị giữa 2 nước Việt – Lào, 2 tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn không ngừng được củng cố, vun đắp. Từ năm 1990 đến nay, cứ 5 năm một lần, 2 tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn lại cùng nhau ký thỏa thuận chung về hợp tác kinh tế - văn hóa, quốc phòng – an ninh. Các hoạt động giao lưu, trao đổi giữa cán bộ và nhân dân 2 tỉnh được tiến hành thường xuyên, nội dung hợp tác ngày càng được mở rộng trên nhiều lĩnh vực và đem lại hiệu quả thiết thực. Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tin tưởng với truyền thống cách mạng kiên cường, tinh thần lao động cần cù, sáng tạo và ý chí vượt qua khó khăn, thử thách, cán bộ, chiến sỹ QTN và CG giúp Lào tiếp tục đóng góp công sức xây dựng, phát triển quê hương và giữ vững mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa 2 nước Việt - Lào, 2 tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn.

Đồng chí Phạm Bá Oai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phạm Bá Oai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể, 6 cá nhân Ban liên lạc QTN và CG quân sự Việt Nam giúp Lào tỉnh Thanh Hóa vì đã có nhiều đóng góp trong hoạt động của Ban liên lạc, góp phần xây dựng và vun đắp cho tình hữu nghị đặc biệt Việt – Lào.

Tố Phương

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/ky-niem-70-nam-ngay-truyen-thong-quan-tinh-nguyen-va-chuyen-gia-viet-nam-tai-lao/109525.htm