Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ban Ðối ngoại T.Ư Ðảng

Ngày 1-11, tại Hà Nội, Ban Ðối ngoại T.Ư Ðảng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (1-11-1949 - 1-11-2019) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Ðồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước dự.

Ngày 1-11, tại Hà Nội, Ban Ðối ngoại T.Ư Ðảng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (1-11-1949 - 1-11-2019) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Ðồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước dự.

Cùng dự, có: nguyên Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng: Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao; Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; các đồng chí Bí thư T.Ư Ðảng: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Nguyễn Văn Nên, Chánh Văn phòng T.Ư; Phan Ðình Trạc, Trưởng Ban Nội chính T.Ư; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư; Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư. Cùng dự, có các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Ðối ngoại T.Ư qua các thời kỳ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể…

Về phía đại biểu quốc tế, có đoàn đại biểu cấp cao Ban Ðối ngoại T.Ư Ðảng NDCM Lào, do đồng chí Xủn-thon Xay-nha-chắc, Ủy viên T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Ðối ngoại T.Ư dẫn đầu; đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Cam-pu-chia, do Phó Chủ tịch Thượng viện Cam-pu-chia Tếp Nguôn, Ủy viên Thường trực Ban Thường vụ Ban Chấp hành T.Ư Ðảng Nhân dân Cam-pu-chia dẫn đầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu ý kiến tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Quốc Vượng nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng về những đóng góp to lớn, liên tục của Ban Ðối ngoại T.Ư và các thế hệ cán bộ làm công tác đối ngoại đảng trong 70 năm qua. Ðồng chí nhấn mạnh, sự nghiệp đổi mới của đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với cả cơ hội lớn và thách thức không nhỏ. Công tác đối ngoại nói chung và đối ngoại đảng nói riêng đứng trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng nặng nề, đòi hỏi tận dụng tối đa cơ hội, vượt qua thách thức, thực hiện mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. (Toàn văn bài phát biểu đăng số báo hôm nay).

Ðồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Ðối ngoại T.Ư nêu rõ, trong 70 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành, các thế hệ cán bộ làm công tác đối ngoại đảng đã phấn đấu không ngừng, vượt mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ, phát huy truyền thống vẻ vang của Ban Ðối ngoại T.Ư. Ðồng chí nhấn mạnh, Ðảng ta từng bước khẳng định uy tín, vị thế tại nhiều diễn đàn đa phương chính đảng khu vực và quốc tế, góp phần thúc đẩy đoàn kết, đồng thuận của các lực lượng cộng sản, công nhân quốc tế, đóng góp cho cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập, dân tộc, dân chủ, tiến bộ và chủ nghĩa xã hội trên thế giới.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, đồng chí Trần Quốc Vượng đã trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Ban Ðối ngoại T.Ư. Trưởng Ban Ðối ngoại T.Ư Ðảng NDCM Lào Xủn-thon Xay-nha-chắc trao Huân chương Lao động hạng nhất của Nhà nước Lào; Phó Chủ tịch Thượng viện Cam-pu-chia Tếp Nguôn, Ủy viên Thường trực Ban Thường vụ Ban Chấp hành T.Ư Ðảng Nhân dân Cam-pu-chia, trao Huân chương Hữu nghị hạng nhất của Cam-pu-chia tặng Ban Ðối ngoại T.Ư.

* Cùng ngày, tại Trụ sở T.Ư Ðảng, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã tiếp Ðoàn đại biểu cấp cao Cam-pu-chia do Phó Chủ tịch Thượng viện Tếp Nguôn, Ủy viên Thường trực Ban Thường vụ Ban Chấp hành T.Ư Ðảng Nhân dân Cam-pu-chia dẫn đầu sang dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ban Ðối ngoại T.Ư.

Ðồng chí Trần Quốc Vượng chào mừng Phó Chủ tịch Thượng viện Tếp Nguôn và Ðoàn đại biểu cấp cao Cam-pu-chia dự Lễ kỷ niệm và thay mặt Quốc vương trao tặng Huân chương Hữu nghị hạng nhất, ghi nhận những thành tích xuất sắc, đóng góp to lớn của Ban Ðối ngoại T.Ư Ðảng Cộng sản Việt Nam trong việc củng cố và tăng cường quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Cam-pu-chia. Ðồng chí nêu bật truyền thống, vai trò của Ban Ðối ngoại T.Ư trong 70 năm qua, góp phần thiết thực củng cố và phát triển mối quan hệ với các nước láng giềng, khu vực, các nước đối tác quan trọng và bạn bè truyền thống, nhất là với Cam-pu-chia và Lào.

Ðồng chí Trần Quốc Vượng hoan nghênh vừa qua hai nước đã ký hai văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả (84%) công tác phân giới, cắm mốc biên giới đất liền giữa hai nước; đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Cam-pu-chia và mong rằng hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện có hiệu quả các hiệp ước, hiệp định, thỏa thuận giữa hai nước. Ðồng chí khẳng định, Việt Nam luôn dành ưu tiên hàng đầu củng cố và phát triển quan hệ Việt Nam - Cam-pu-chia, coi đây là tài sản vô giá của hai dân tộc, cần được giữ gìn, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau; cảm ơn về sự ủng hộ, giúp đỡ Cam-pu-chia dành cho Việt Nam; mong muốn Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ Cam-pu-chia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Cam-pu-chia, giúp đỡ và tạo điều kiện cho người gốc Việt yên tâm sinh sống ổn định ở Cam-pu-chia.

Phó Chủ tịch Thượng viện Tếp Nguôn chúc mừng về những thành tựu mà Việt Nam đạt được, trong đó có đóng góp rất quan trọng của Ban Ðối ngoại T.Ư; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam tiếp tục giành nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới; bày tỏ vui mừng về mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Cam-pu-chia phát triển trên tất cả các lĩnh vực, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42109902-ky-niem-70-nam-ngay-truyen-thong-ban-%C3%B0oi-ngoai-t-u-%C3%B0ang.html