Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Lào

Sáng 18-1, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QÐND) Lào (20-1-1949 - 20-1-2019). Tới dự, có Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên T.Ư Ðảng, Tổng Tham mưu trưởng QÐND Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng; đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng và một số bộ, ban, ngành T.Ư. Về phía Lào, có Ðại sứ Ðặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Thoong-xạ-vẳn Phôm-vi-hẳn; cùng các đại biểu Ðại sứ quán, Tùy viên quốc phòng Lào tại Việt Nam.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Phan Văn Giang đọc diễn văn ôn lại lịch sử, truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của QÐND Lào; lịch sử truyền thống quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước, hai quân đội Việt Nam - Lào; khẳng định trong suốt 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam và Ðảng Nhân dân cách mạng Lào, được sự đùm bọc, chở che của nhân dân hai nước, QÐND Việt Nam và QÐND Lào không ngừng tăng cường tình đoàn kết, gắn bó thủy chung, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau, cùng vượt qua những thử thách ác liệt nhất của lịch sử để đi đến thắng lợi cuối cùng.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Ðại sứ Thoong-xạ-vẳn Phôm-vi-hẳn khẳng định, sự kiện này thể hiện mối quan hệ thân thiết, gắn bó, truyền thống tốt đẹp của tình đoàn kết đặc biệt mà cán bộ, chiến sĩ, QÐND Việt Nam dành cho Quân đội và nhân dân Lào; đồng thời mong muốn, thế hệ trẻ hai nước tiếp tục giữ gìn, phát huy vững bền mối quan hệ đặc biệt này.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38954902-ky-niem-70-nam-ngay-thanh-lap-quan-doi-nhan-dan-lao.html