Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ kêu gọi thi đua ái quốc

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) ngày 08.6.2018, tại Công viên Hòa Bình, 8 đơn vị trong Cụm thi đua số 16 TP do Cty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội làm cụm trưởng đã tổ chức giao lưu các điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt và liên hoan văn nghệ chào mừng.

Đến dự lễ kỷ niệm và giao lưu có đồng chí Nguyễn Viết Xô - Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp (DN) Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, đồng chí Đỗ Đức Thịnh - Phó trưởng Ban thi đua khen thưởng TP, các đồng chí Chủ tịch HĐTV; Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc, Ban thường vụ Công đoàn 8 đơn vị trong Cụm, cùng 28 điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt và hơn 200 diễn viên, cổ động viên là công nhân lao động các đơn vị tham gia liên hoan văn nghệ.

Khai mạc lễ kỷ niệm và giao lưu, đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Cty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội, Cụm trưởng Cụm thi đua đã nêu bật ý nghĩa của lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018). Trong nhiều năm qua, các DN trong khối công ích đã phát động nhiều phong trào thi đua, hăng say lao động sản xuất, làm cho DN ngày càng phát triển vững mạnh, đời sống cán bộ viên chức lao động (CNVCLĐ) các đơn vị ngày càng được cải thiện, thu nhập luôn được nâng cao, góp phần làm cho TP Hà Nội luôn sáng - xanh - sạch - đẹp, đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn giao thông và văn minh, hiện đại.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy khối DN Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, Ban thi đua khen thưởng TP, Cụm trưởng Cụm thi đua số 16 đã trao khen thưởng cho 28 điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt thuộc các đơn vị trong Cụm.

Trong phần giao lưu, tọa đàm 6 Đại biểu điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt thuộc các Cty Vườn thú Hà Nội, Công viên cây xanh, Thoát nước, Chiếu sáng thiết bị đô thị, Nhà xuất bản, Công trình giao thông 4 đã trao đổi những kinh nghiệm trong việc hưởng ứng các phong trào thi đua, nguyện đem hết sức mình đẩy nhanh năng suất lao động, nâng cao chất lượng công trình sản phẩm, có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập cho bản thân và DN.

Phần giao lưu văn nghệ sôi nổi với gần 100 diễn viên thuộc các Cty đã trình diễn 6 tiết mục văn nghệ xuất sắc bao gồm nhiều thể loại: đơn ca, song ca, tốp ca. Các tiết mục biểu diễn có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi Thủ đô, đất nước, được dàn dựng công phu, có sức truyền cảm, giọng hát hay, mang đậm chất nghệ thuật, gây ấn tượng với đông đảo khán giả.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm và giao lưu, đồng chí Đỗ Đức Thịnh - Phó trưởng Ban thi đua khen thưởng TP đã biểu dương hoạt động của Cụm thi đua số 16 TP đã tổ chức thành công với nhiều nội dung thiết thực và rất có ý nghĩa. Đồng chí đề nghị các đơn vị trong Cụm thi đua tiếp tục phát động phong trào thi đua làm cho TP Hà Nội đẹp hơn, sạch hơn, môi trường sống tốt hơn xứng đáng với danh hiệu TP vì hòa bình.

Nguyễn Thế Thiệu

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/ky-niem-70-nam-ngay-bac-ho-keu-goi-thi-dua-ai-quoc.html