Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng công đồn Phủ Thông

Sáng ngày 25-7, tại Khu di tích Quốc gia đồn Phủ Thông, tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng trận công đồn Phủ Thông, thị xã Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn (25-7-1948/25-7-2018).

Các đại biểu cùng ôn lại kỷ niệm về trận đánh với Trung tướng Trần Linh (thứ hai từ trái sang), nguyên Chính trị viên Tiểu đoàn 11, nguyên Phó tư lệnh về Chính trị Bộ đội Biên phòng.

Đến dự có lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn, các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ chiến sĩ từng công tác, chiến đấu trong Tiểu đoàn Phủ Thông cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Cách đây 70 năm, thực dân Pháp cố bám giữ thị xã Bắc Cạn, chúng xây dựng đồn Phủ Thông, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông thành cứ điểm vững chắc để cố thủ, kiểm soát đường số 3. Tháng 7-1948, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Đường số 3 nhằm tiêu diệt bộ phận sinh lực lớn của địch. Tiểu đoàn 11, Trung đoàn 141, Đại đoạn 308 (nay Trung đoàn 141 thuộc Sư đoàn 312) vinh dự nhận nhiệm vụ đánh đồn Phủ Thông. 17 giờ 30 phút, ngày 25-7-1948, quân ta tấn công đồn. Địch bị bất ngờ, rối loạn, thương vong. Sau ít phút đầu hoang mang, địch phục hồi thế phòng thủ, một số đồng chí của ta hy sinh. Quân ta xung phong tiến công liên tục, tiêu diệt nhiều tên địch, nhưng do địa hình phức tạp, không có vũ khí tiến đánh lô cốt nên đến 23 giờ, quân ta rút lui. Đồn Phủ Thông bị cô lập ba ngày liên tiếp, đến chiều 28-7-1948, lực lượng địch từ Cao Bằng mới mở đường tới ứng cứu. Ta rút khỏi đồn, tuy không chiếm được cứ điểm nhưng đã tiêu diệt, làm bị thương 3/4 quân số trong đồn, phá hủy nặng nề hệ thống công sự, vật cản, nhà ở trong đồn, thu được nhiều vũ khí của địch.

Quang cảnh buổi lễ.

Sau ngày hòa bình lập lại, đồn Phủ Thông được bảo tồn, xây dựng và nhiều lần được tôn tạo trong khuôn viên rộng 5.000m2, trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống, mỗi năm đón hàng nghìn lượt khách tham quan, học tập. Khu di tích đồn Phủ Thông được Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia.

Cũng tại lễ kỷ niệm, Ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 5 giải Ba cho các cá nhân đạt thành tích cao trong Cuộc thi tìm hiểu ý nghĩa lịch sử 70 năm trận công đồn Phủ Thông, do huyện ủy Bạch Thông phát động từ đầu tháng 4-2018.

Tin, ảnh: ĐÀO NGỌC LÂM

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/ky-niem-70-nam-chien-thang-cong-don-phu-thong-545038