Kỷ niệm 68 năm Ngày thành lập ngành Điện ảnh Việt Nam

Sáng 13-3, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày thành lập ngành Điện ảnh cách mạng Việt Nam (15-3-1953 – 15-3-2021) và 50 năm Điện ảnh Khánh Hòa (1971 - 2021).

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại những dấu mốc, chặng đường quan trọng gắn liền với lịch sử của ngành điện ảnh nước nhà nói chung và điện ảnh Khánh Hòa nói riêng. Suốt 68 năm qua, nền điện ảnh cách mạng Việt Nam đã đồng hành với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tặng hoa chúc mừng những người từng gắn bó lâu năm với nền điện ảnh Khánh Hòa.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tặng hoa chúc mừng những người từng gắn bó lâu năm với nền điện ảnh Khánh Hòa.

Ở tỉnh Khánh Hòa, tháng 10-1971, đội chiếu phim đầu tiên được Ban Tuyên huấn Quân khu 5 cử vào phục vụ đồng bào chiến sĩ tại chiến khu Tà Gộc (huyện Khánh Vĩnh). Sau 50 năm, điện ảnh Khánh Hòa đã để lại những dấu ấn quan trọng. Tuy có những bước thăng trầm, nhưng điện ảnh Khánh Hòa vẫn nỗ lực đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa của người dân, nhất là ở vùng miền núi, hải đảo.

Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Khánh Hòa trao bằng khen của Hội Điện ảnh Việt Nam cho cá nhân ông Đinh Văn Láng.

Nhân dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng bằng khen cho 9 tập thể, 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và tổ chức hoạt động điện ảnh tại địa phương năm 2020; Hội Điện ảnh Việt Nam tặng bằng khen cho 1 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2020.

N.T

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202103/ky-niem-68-nam-ngay-thanh-lap-nganh-dien-anh-viet-nam-8210178/