Kỷ niệm 64 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2018):Vươn mình khẳng định tầm vóc Thủ đô Anh hùng

64 năm trước, Thủ đô Hà Nội được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của thực dân Pháp. Từ đó đến nay, Hà Nội đã vươn mình lớn mạnh cả về tầm vóc lẫn khí chất. Thủ đô Anh hùng ngày một xứng đáng là trái tim cả nước, thành phố vì hòa bình…

Thời khắc lịch sử

Từ khi Vua Lý Thái Tổ ban “chiếu dời đô” năm 1010, Thăng Long - Hà Nội đã trải qua những chặng đường lịch sử vẻ vang. Trong hành trình đó, ngày 10/10/1954 đánh dấu thắng lợi huy hoàng của nhân dân Việt Nam trong cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, mở ra thời kỳ phát triển mới của Thủ đô và đất nước.

Cách đây 64 năm, đúng 16h ngày 9/10/1954, những tên lính thực dân cuối cùng rút qua cầu Long Biên, quân dân ta hoàn toàn kiểm soát thành phố. Sáng 10/10/1954, Ủy ban Quân chính thành phố và các đơn vị quân đội chia làm nhiều cánh lớn đã mở cuộc hành quân lịch sử tiến vào Hà Nội. 15h cùng ngày, hàng vạn nhân dân trang nghiêm dự lễ chào cờ do Ủy ban Quân chính tổ chức. Cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên đỉnh Cột cờ cổ kính...

Ngày 10/10/1954 đã trở thành mốc son chói lọi, một trang sử mới trong lịch sử xây dựng, phát triển của Thủ đô và đất nước; mở ra một thời kỳ phát triển mới hết sức vẻ vang trong lịch sử ngàn năm văn hiến của Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội.

Sau ngày giải phóng Thủ đô, với tinh thần tự lực, tự cường, cần cù, sáng tạo, cán bộ, đảng viên và nhân dân Hà Nội đã đồng lòng, quyết tâm vượt qua khó khăn, khắc phục tàn tích của chế độ cũ, cải thiện đời sống nhân dân, phát triển văn hóa, xã hội... Là nơi khởi xướng phong trào “Ba sẵn sàng”, Hà Nội đã vững vàng là thành trì của hậu phương lớn; vừa hết lòng chi viện cho miền nam ruột thịt, vừa anh dũng chiến đấu, chiến thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại, làm nên một “Ðiện Biên Phủ trên không”. Hà Nội được ngợi ca là “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”.

Hơn sáu thập kỷ đã qua nhưng ký ức hào hùng của những ngày tháng 10 lịch sử ấy vẫn còn vang vọng mãi, không phai mờ trong thế hệ những cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đã từng có mặt và chứng kiến giây phút hào hùng khi xưa. Những thế hệ công dân Thủ đô sinh sau thời khắc lịch sử ấy, dù không được chứng kiến giây phút hào hùng nhưng vẫn cảm nhận được niềm tự hào từ các thế hệ cha anh.

Đâu đó trên những con đường, những tuyến phố mà đoàn quân giải phóng đã đi qua, dường như vẫn còn âm vang lời bài hát Tiến về Hà Nội của nhạc sỹ Văn Cao: “Trùng trùng quân đi như sóng/Lớp lớp đoàn quân tiến về”...

Hà Nội ngày càng khang trang, hiện đại. Ảnh: Minh Việt

Thủ đô năng động

64 năm kể từ những ngày mùa thu tháng mười lịch sử năm nào, Thủ đô Hà Nội đã có những bước phát triển nhảy vọt, hiện đại hóa về mọi mặt. Một trung tâm gói gọn trong 36 phố phường, Hà Nội ngày nay có nhiều khu đô thị mới mở rộng về bốn phía, có tầm vóc một Thủ đô hiện đại, là một trong 17 thành phố, Thủ đô có diện tích lớn nhất thế giới. Từ một thành phố bên dòng sông Hồng chỉ có một cây cầu giao thương hai bờ, giờ đã có hàng chục cây cầu vắt qua sông…

Trong bối cảnh suy thoái và khủng hoảng kinh tế thế giới, kinh tế Thủ đô đã vượt qua khó khăn, tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực. Hà Nội đã phát huy vai trò "đầu tàu", động lực của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng Đồng bằng sông Hồng và với các tỉnh, thành phố trên cả nước. Chỉ tính riêng 10 năm trở lại đây, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) thành phố tăng bình quân 7,41%/năm, thu nhập bình quân đầu người đã cán mốc 86 triệu đồng (tương đương 3.910 USD/người).

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Hà Nội tăng liên tục 5 năm liền kể từ năm 2012. Riêng năm 2016, Hà Nội tăng 10 bậc, xếp thứ 14/63 tỉnh, thành phố; năm 2017 xếp thứ 13/63 tỉnh, thành phố, cao nhất từ trước tới nay, đưa Hà Nội lọt vào tốp 10 thành phố năng động nhất thế giới.

Hướng tới nền hành chính phục vụ, vì dân, Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước xây dựng và triển khai thành công cơ chế “một cửa” trong cung cấp dịch vụ công tại đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp Nhà nước. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được triển khai tại 584/584 xã, phường, thị trấn; 538/1.883 dịch vụ công trực tuyến được đưa vào hoạt động hiệu quả... Đến cuối năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo của Hà Nội giảm còn 1,69% theo chuẩn mới, hoàn thành mục tiêu giải quyết việc làm cho khoảng 140 nghìn người/năm; các xã, phường, thị trấn đều đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Thủ đô Hà Nội trên hành trình phát triển bền vững

Hà Nội đã và đang dẫn đầu cả nước về số xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Tính đến hết năm 2017, toàn thành phố đã có 4 huyện và 294/386 xã (đạt 76,2%) được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới. Diện mạo nông thôn Thủ đô đã thực sự đổi mới, khởi sắc toàn diện và rõ rệt. Hệ thống chính trị được củng cố, dân chủ được mở rộng; đời sống vật chất và tinh thần của nông dân được cải thiện rõ rệt; thu nhập bình quân của nông dân tính đến ngày 30/6/2018 đạt 43,1 triệu đồng/người.

Mang tâm thế Thủ đô, Hà Nội không chỉ quan tâm tạo tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn chăm lo phát triển muôn mặt đời sống, trong đó có văn hóa người Hà Nội vốn kế thừa nền tảng văn hóa Tràng An. Nhờ đó, Thủ đô hôm nay không chỉ giàu mạnh mà ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, thanh lịch, văn minh. Năm 2014, Hà Nội được đề cử là thành phố hòa bình. Từ đó đến nay, Thành phố Hà Nội luôn thực hiện tốt và xứng đáng là với danh hiệu này trong mắt bạn bè quốc tế.

Sự “thay da đổi thịt” của Thủ đô hôm nay, cả về quy mô, diện mạo với những thành tựu to lớn, toàn diện là thành quả của những bước đi quyết đoán, mạnh mẽ và thận trọng của lãnh đạo thành phố, cùng sự vào cuộc trách nhiệm của các cấp, ngành, sự đồng thuận của người dân.

Luôn ghi nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào “Thủ đô ta” nên “Thủ đô ta” phải phấn đấu để thành một Thủ đô bình yên tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần”, những năm tới, Hà Nội cần vượt qua những thách thức, khắc phục những mặt chưa ổn, hướng đến một Thủ đô văn hiến, trí tuệ, năng động, bền vững, an toàn và thân thiện. Để làm được điều này, cần định ra một mục tiêu rõ ràng, trong đó không chỉ có cấp lãnh đạo mà từng công dân cũng phải có một phần trách nhiệm thực hiện vì mục tiêu chung…

Tú Linh

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/vuon-minh-khang-dinh-tam-voc-thu-do-anh-hung-d2056462.html