Kỷ niệm 60 năm thành lập Ðoàn bay 919 và đón nhận Huân chương Ðộc lập hạng nhì

Chiều 11-5, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (VNA) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Ðoàn bay 919 và đón nhận Huân chương Ðộc lập hạng nhì, phần thưởng cao quý của Ðảng, Nhà nước trao tặng.

Phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Huân chương Ðộc lập hạng nhì tặng Ðoàn bay 919 là minh chứng thuyết phục nhất về sự phát triển, phát huy những truyền thống vẻ vang của Ðoàn bay 919 Anh hùng. Một thành tích đặc biệt trong lịch sử hàng không dân dụng Việt Nam, trong 14 ngày liên tiếp vào tháng 3-2011, VNA, Ðoàn bay 919 đã thực hiện thành công 10 chuyến bay chuyên chở hơn 3.000 công nhân Việt Nam đoàn tụ cùng gia đình, gần 13,6 tấn hàng hóa cứu trợ trong chiến dịch giải cứu lao động Việt Nam hồi hương từ Li-bi, được bạn bè quốc tế đánh giá rất cao.

Thủ tướng lưu ý đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới, VNA và ngành hàng không dân dụng cần phát huy vai trò của mình hơn nữa, góp phần quan trọng hoàn thành mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, chiếm hơn 10% GDP. Thủ tướng bày tỏ tin tưởng VNA sẽ nhanh chóng đạt mục tiêu sải cánh vươn xa, trở thành hãng hàng không 5 sao đầu tiên của Việt Nam. Đồng thời, Thủ tướng cũng đề nghị VNA tiếp tục là đội hậu bị quốc phòng - an ninh vững chắc cho đất nước.

Cách đây 60 năm, vào ngày 1-5-1959, Trung đoàn Không quân vận tải 919 (nay là Ðoàn bay 919) được thành lập, trở thành đơn vị bay vận tải quân sự - hàng không dân dụng đầu tiên của Việt Nam, thực hiện nhiều nhiệm vụ bay quân sự, dân dụng một cách hiệu quả, an toàn. Hiện Ðoàn bay 919 có gần 1.300 người lao động, trong đó, gần 1.200 lao động là phi công, tham gia bay khai thác hơn 90 đường bay nội địa và quốc tế, với năm đội bay gồm 104 chiếc. Từ chỗ phi công là người Việt Nam chỉ chiếm 35% vào năm 2009, đến nay số phi công Việt Nam đã chiếm gần 75% lực lượng phi công của hãng.

Tổng Giám đốc VNA Dương Trí Thành khẳng định: Thành tích nổi bật của VNA, tiên phong là Ðoàn bay 919 trong những năm qua là thiết lập được tính chuyên nghiệp, thực hiện các nhiệm vụ bay an toàn tuyệt đối. Ðến nay, VNA đã hoàn toàn làm chủ công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới với việc khai thác thành công cùng lúc hai dòng máy bay hiện đại nhất Boeing 787, Airbus A350 với chất lượng dịch vụ 4 sao đồng thời tự chủ trong huấn luyện, đào tạo phi công, giáo viên hướng dẫn bay ngay tại Việt Nam.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/40158702-ky-niem-60-nam-thanh-lap-%C3%B0oan-bay-919-va-don-nhan-huan-chuong-%C3%B0oc-lap-hang-nhi.html