Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam

Tối 31-3, tại Quảng Trường 30-10, TP Hạ Long (Quảng Ninh), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (1-4-1959 – 1-4-2019).

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Tổng cục Thủy sản.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Tổng cục Thủy sản.

Dự lễ kỷ niệm, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Vũ Hồng Thanh, Ủy viên thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cùng đại diện các bộ, ban ngành, cơ quan T.Ư, các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, cùng đông đảo nhân dân và ngư dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng ghi nhận và biểu dương những thành tích mà ngành Thủy sản Việt Nam đạt được trong 60 năm qua; Phó Thủ tướng nhấn mạnh ngành Thủy sản đã có những bứt phá vượt bậc và hội nhập; khai thác hải sản xa bờ ngày càng được quan tâm phát triển góp phần tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, hạ tầng nghề cá được đầu tư, thị trường xuất khẩu thủy sản được mở rộng với sự ra đời, hoạt động hiệu quả của Hiệp hội chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi nhận những nỗ lực của ngành Thủy sản trong suốt 60 năm qua.

Phó Thủ tướng khẳng định, ngành Thủy sản luôn được Đảng, nhà nước coi là ngành sản xuất chiến lược với mục tiêu phải công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển toàn diện, bền vững trở thành ngành sản xuất hàng hóa lớn, có khả năng cạnh tranh và hội nhập vững chắc vào nền kinh tế quốc tế; từng bước nâng cao đời sống, thu nhập cho ngư dân; Đồng thời bảo vệ môi trường sinh thái, nguồn lợi thủy sản và góp phần bảo đảm quốc phòng và an ninh.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải nhận thức đúng về vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của biển và ngành Thủy sản đối với sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, Việt Nam phải trở thành quốc gia biển mạnh, ngành thủy sản phải gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia và quốc phòng, an ninh trên các vùng biển đảo; Phải phát triển kinh tế biển bền vững trên nền tảng tăng trưởng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học; thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sinh thái; Chú trọng các hình thức liên kết, hợp tác giữa sản xuất với chế biến và tiêu thụ, nâng cao vai trò của các hội, hiệp hội ngành nghề trong sản xuất thủy sản, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào khai thác thủy sản; phải xây dựng thương hiệu thủy sản Việt Nam có chất lượng cao; Tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Sau 60 năm phát triển, ngành Thủy sản đã có những bứt phá vượt bậc. Sản lượng thủy sản năm 2018 đạt hơn 7,74 triệu tấn, tăng gấp 5,6 lần so với năm 1995. Sản phẩm thủy sản Việt Nam đã xuất khẩu tới hơn 170 thị trường; kim ngạch xuất khẩu năm 2018 đạt gần chín tỷ USD, với hơn 600 doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản, tạo công ăn việc làm cho khoảng năm triệu lao động, đưa Việt Nam vào vị trí các nước xuất khẩu thủy sản lớn nhất thế giới.

Cùng với cả nước, ngành Thủy sản Quảng Ninh đã có bước phát triển từ một nghề cá nhân dân quy mô nhỏ lẻ, khai thác gần bờ nay đã chuyển dịch theo hướng sang Nghề cá hiện đại, hội nhập có trách nhiệm, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời phát triển ngành Thủy sản gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc; Tốc độ tăng trưởng ngành thủy sản hàng năm của Quảng Ninh đạt trung bình từ 6 đến 8%/năm.

Bộ trưởng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh: Với truyền thống lâu đời và bằng sự bền bỉ phấn đấu không ngừng, toàn thể cán bộ, ngư dân, lao động trong ngành Thủy sản đã từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, phát triển ngành Thủy sản từ một lĩnh vực sản xuất nhỏ, vươn lên trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khối nông, lâm, ngư nghiệp và đem lại nguồn thu ngoại tệ lớn cho đất nước, cải thiện rõ rệt đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của bà con ngư dân, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn an ninh, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Nhân dịp này, Tổng cục Thủy sản đã vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong chặng đường 60 năm phát triển.

QUANG THỌ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/39696302-ky-niem-60-nam-ngay-truyen-thong-nganh-thuy-san-viet-nam.html