Kỷ niệm 60 năm Ngày Thành lập Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần Hải quân

Chiều 15-1, tại Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Thành lập Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần Hải quân (24/1/1959-24/1/2019). Tới dự buổi lễ có các đồng chí: Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Hải quân; Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân; thủ trưởng, nguyên thủ trưởng Bộ Tư lệnh; các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị.

Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Hải quân phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Duy Khánh

Diễn văn kỷ niệm do Chuẩn Đô đốc Đoàn Văn Chiều, Chủ nhiệm Chính trị Hải quân trình bày tại buổi lễ đã khái quát truyền thống 60 năm xây dựng, chiến đấu, phát triển và trưởng thành của 3 cơ quan. Cách đây 60 năm, trước yêu cầu cấp thiết của nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng biển, đảo miền Bắc, ngày 24-1-1959, Bộ Quốc phòng ra Nghị định số 320 thành lập Cục Hải quân trên cơ sở Cục Phòng thủ bờ bể. Cơ quan Cục Hải quân có 5 phòng gồm: Phòng Tham mưu, Phòng Chính trị, Phòng Hậu cần, Phòng Công trình và Phòng Đo đạc biển; đánh dấu mốc phát triển của các cơ quan từ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu chuyển sang hoạt động chỉ đạo, chỉ huy các lực lượng Hải quân. Từ đó, ngày 24-1 trở thành ngày truyền thống của Bộ Tham mưu, Cục Chính trị và Cục Hậu cần Hải quân.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Duy Khánh

Cùng với dòng chảy của lịch sử, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ 3 cơ quan đã không ngừng phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tự lực tự cường, chủ động sáng tạo, đoàn kết phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan cấp chiến dịch-chiến lược, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Quân chủng qua các thời kỳ. Với những thành tích tiêu biểu xuất sắc, Bộ Tham mưu, Cục Chính trị và Cục Hậu cần Hải quân được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Hải quân tặng nhiều phần thưởng cao quý. Trong đó, Bộ Tham mưu và Cục Chính trị đã vinh dự được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Tư lệnh Hải quân thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Quân công hạng Ba cho Cục Chính trị Hải quân. Ảnh: Duy Khánh

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống, ghi nhận những thành tích, chiến công của 3 cơ quan, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba cho Cục Chính trị vì “Đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Cục Hậu cần và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Bộ Tham mưu Hải quân vì “Đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng từ năm 2013-2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương thành tích của Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần Hải quân đã giành được trong suốt 60 năm qua.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Cục Hậu cần Hải quân. Ảnh: Duy Khánh

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Bộ Tham mưu Hải quân. Ảnh: Duy Khánh

Nhận định trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, đồng chí Tư lệnh cho rằng, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo đang đặt ra sẽ hết sức nặng nề và khẩn trương. Do đó, nhiệm vụ của Quân chủng nói chung, nhiệm vụ của các cơ quan Bộ Tư lệnh nói riêng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao hơn.

Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, đồng chí Tư lệnh Hải quân đã nêu 5 định hướng lớn và cơ bản đối với Bộ Tham mưu, Cục Chính trị và Cục Hậu cần. Trong đó, trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng về chủ trương, giải pháp xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị; trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; trong thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân trên biển vững chắc…

Đồng chí Tư lệnh bày tỏ tin tưởng cán bộ, nhân viên của 3 cơ quan sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, vươn lên lập nhiều thành tích, chiến công mới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Thanh Thủy - Duy Khánh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/ky-niem-60-nam-ngay-thanh-lap-bo-tham-muu-cuc-chinh-tri-cuc-hau-can-hai-quan/