Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh

Sáng 19-5, tại Bảo tàng đường Hồ Chí Minh (Hà Đông, Hà Nội), Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019). Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh, cùng đông đảo cựu cán bộ, chiến sĩ bộ đội Trường Sơn, cựu thanh niên xung phong dự.

Kỳ tích mới trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Ôn lại truyền thống bộ đội Trường Sơn, Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam nhấn mạnh, cách đây 60 năm, Thường trực Quân ủy Trung ương đã chính thức giao nhiệm vụ cho Đoàn 559 mở đường Trường Sơn, chi viện cho chiến trường miền Nam. 16 năm thực hiện nhiệm vụ, bộ đội Trường Sơn đã làm nên một hệ thống giao thông vĩ đại gồm 5 trục dọc, 21 trục ngang với hơn 17.000km đường xe cơ giới; vận chuyển hơn 1 triệu tấn vũ khí, đạn dược chi viện cho các hướng chiến trường; tạo nên vị trí, tầm vóc lớn lao trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Từ đó, đường Hồ Chí Minh trở thành một chiến trường có không gian rộng lớn trải dài qua 22 tỉnh của Việt Nam, Lào và Campuchia. Nhằm ngăn chặn sự chi viện, Mỹ đã sử dụng hơn 4 triệu tấn bom các loại nhưng không bẻ gãy được tinh thần của quân và dân ta.

Với những đóng góp to lớn trong cuộc giải phóng dân tộc, bộ đội Trường Sơn vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao Vàng…

Năm 2011, Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam được thành lập. Đây là nơi hội tụ của hàng chục vạn cựu cán bộ, chiến sĩ và thanh niên xung phong năm xưa, tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội Trường Sơn, tham gia xây dựng cuộc sống mới.

Sau 8 năm thành lập, Hội đã có 32 vạn hội viên ở 40 tỉnh, thành phố. Tính đến hết năm 2018, Hội đã huy động, khai thác các nguồn xã hội hóa xây dựng hơn 2.000 ngôi nhà tình nghĩa cho hội viên khó khăn về nhà ở, cùng nhiều sổ tiết kiệm, suất học bổng cho con, em cán bộ, hội viên. Những hoạt động đó đã góp phần giúp đỡ hơn 2.000 hộ hội viên thoát nghèo; hơn 5.000 hội viên từ cận nghèo vươn lên có mức sống trung bình.

Nhân dịp này, Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam đã phát động chương trình nhắn tin “Nghĩa tình Trường Sơn”; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Công đoàn Bộ Giao thông - Vận tải trao nhà tình nghĩa và quà cho một số đối tượng chính sách.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/935357/ky-niem-60-nam-ngay-mo-duong-ho-chi-minh