Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái

Tối 30-9, tại khu di tích lịch sử quốc gia Lễ đài sân vận động TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái đã trang trọng tổ chức Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 60 năm Bác Hồ thăm Yên Bái (25-9-1958 – 25-9-2018), với chủ đề 'Yên Bái - Sáng mãi theo dấu chân Người'.

Dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư, Tư lệnh Quân khu 2; các đồng chí trong Đoàn đại biểu tỉnh Viêng Chăn, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, các đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai, tỉnh Ninh Thuận; Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng LLVT, nhân chứng lịch sử cùng đông đảo nhân dân TP Yên Bái.

Cách đây 60 năm, ngày 25-9-1958, hàng nghìn cán bộ và nhân dân các dân tộc thị xã Yên Bái cùng đồng bào các vùng lân cận nô nức đến sân vận động để được gặp Bác. Bác đến sân vận động và bước lên Lễ đài trong tiếng reo hò không ngớt của đồng bào. Bác căn dặn "Phải đoàn kết chặt chẽ các dân tộc, Bác biết tỉnh nhà có 10 dân tộc anh em cùng chung sống; nhờ đoàn kết mà tạo ra sức mạnh trong chiến đấu cũng như sản xuất"; "phải làm thế nào để đời sống nhân dân sướng hơn, được ăn no, mặc ấm, được học hành"; "Đồng bào phải biết thực hành tiết kiệm và thực hiện đời sống văn hóa mới”; Bác chỉ rõ những mặt chưa tốt, chưa tiết kiệm của đồng bào; nhắc nhở đồng bào “phải quyết tâm từ bỏ những hủ tục lạc hậu để cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa mới thì cuộc sống mới khá hơn, tiến bộ hơn”.

Trong diễn văn kỷ niệm, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái là dịp Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà khắc ghi công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, khơi dậy niềm tin, lòng tự hào về dân tộc Việt Nam anh hùng, về Đảng quang vinh để tiếp tục vững bước trên con đường cách mạng vẻ vang mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Tiếp tục khơi dậy và phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương Yên Bái anh hùng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thiết thực nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; quyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, toàn diện, bền vững và trở thành tỉnh khá trong khu vực như Bác hằng mong muốn và căn dặn khi Người về thăm Yên Bái; góp phần cùng cả nước vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tại lễ kỷ niệm, đã diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề “Yên Bái - Sáng mãi dấu chân Người”. Chương trình gồm ba chương mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc vùng Tây Bắc, với sự tham gia biểu diễn của đông đảo nghệ sĩ, ca sĩ như NSƯT Tiến Hợi, Thanh Lam, Tùng Dương, Hồ Quang Hiếu, Nguyễn Ngọc Anh.

THANH SƠN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37778102-ky-niem-60-nam-ngay-bac-ho-tham-yen-bai.html