Kỷ niệm 60 năm Học viện Hành chính Quốc gia

Sáng 8/6, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (29/5/1959 –29/5019) và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đại diện các Bộ, ban, ngành và tổ chức quốc tế đã đến dự.

Học viện Hành chính Quốc gia tiền thân là Trường Hành chính, trực thuộc Bộ Nội vụ. 60 năm qua Học viện đã không ngừng đổi mới, phát triển khẳng định vị trí, vai trò là đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt. Đây là trung tâm đào tạo bồi dưỡng năng lực về hành chính, lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và tư vấn trong lĩnh vực quản lý công, chính sách công. Ngoài trụ sở chính đặt tại Hà Nội học viện còn có 3 phân viện tại TP Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế và Đăk Lăk, góp phần đào tạo, bồi dưỡng cho hàng chục vạn lượt cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp nhà nước. Vai trò của Học viện được khẳng định không chỉ trong nước mà cả quốc tế, đặc biệt nổi bật là thành viên sáng lập – Phó Chủ tịch Hiệp hội Hành chính miền đông thế giới. Để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên của học viện đang nỗ lực phấn đấu để sớm xây dựng đơn vị trở thành Trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ, lãnh đạo, quản lý ngang tầm khu vực.

Để ghi nhận những đóng góp và thành tích của học viện trong 60 năm qua, thay mặt lãnh đạo Dang, Nhà nước Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì cho Học viện. Cũng nhân dịp này nhiều tập thể, cá nhân của học viện đã vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/ky-niem-60-nam-hoc-vien-hanh-chinh-quoc-gia