Kỷ niệm 60 năm Chương trình Phát thanh quân đội nhân dân

Ngày 15-3, tại Hà Nội, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình quân đội (Tổng cục Chính trị) tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày phát sóng Chương trình Phát thanh Quân đội nhân dân (16/3/1959-16/3/2019). Đến dự có Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Nhân dịp này, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Chương trình Phát thanh Quân đội nhân dân được phát sóng lần đầu tiên vào ngày 16-3-1959 trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. Cho đến nay, đội ngũ cán bộ, phóng viên của Chương trình luôn bám sát nhiệm vụ của lực lượng vũ trang qua các thời kỳ, là người đồng hành của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trên khắp các thao trường và hoạt động công tác.
Ban biên tập Chương trình đã xây dựng được một đội ngũ cộng tác viên, thông tin viên đông đảo trên cả nước, trong đó có hơn 200 thông tin viên, cộng tác viên thường xuyên, góp phần tích cực trong việc đổi mới, phong phú các nội dung thông tin.

Từ ngày thành lập đến nay, Chương trình Phát thanh Quân đội nhân dân đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước”, Huân chương Quân công hạng Nhì, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất...

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phòng Thời sự phát thanh; trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho Phòng Chuyên đề phát thanh nhằm ghi nhận những đóng góp của các đơn vị trong sự nghiệp phát triển báo chí quân đội và báo chí cách mạng Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp của đội ngũ cán bộ, phóng viên của Chương trình Phát thanh Quân đội nhân dân trong thời gian qua, đồng thời đề nghị đội ngũ cán bộ, phóng viên của đơn vị tiếp tục củng cố nâng cao trình độ chuyên môn, vững về nghiệp vụ, trong sáng về đạo đức... Chương trình tích cực đổi mới nội dung tuyên truyền, cập nhật các sự kiện thời sự trong và ngoài nước, bám sát hoạt động của lực lượng vũ trang ở mọi lĩnh vực, đồng thời quan tâm nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thống Nhất

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/van-hoa/929378/ky-niem-60-nam-chuong-trinh-phat-thanh-quan-doi-nhan-dan