Kỷ niệm 55 năm truyền thống lực lượng thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước

Ngày 28-10, Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội long trọng tổ chức kỷ niệm 55 năm truyền thống lực lượng thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước; đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho lực lượng thanh niên xung phong thành phố Hà Nội.

Tới dự lễ kỷ niệm, về phía Trung ương có các đồng chí: Trần Văn Tuấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Thân Đức Nam, Phó Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam; cùng nguyên lãnh đạo Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam.

Về phía thành phố Hà Nội có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Báo cáo kỷ niệm truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Thủ đô, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội Đỗ Quốc Phong ôn lại những đóng góp của lực lượng thanh niên xung phong trong các cuộc kháng chiến giành độc lập. Đặc biệt, đồng chí Đỗ Quốc Phong khẳng định, trong công cuộc chống Mỹ cứu nước, thanh niên xung phong Việt Nam, trong đó có thanh niên xung phong Thủ đô, đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc, có những đơn vị có số huân chương, huy chương, bằng dũng sĩ diệt Mỹ, dũng sĩ quyết thắng nhiều gấp 2-3 lần quân số của họ.

Đất nước hoàn toàn giải phóng, các cựu thanh niên xung phong tiếp tục giữ vững bản chất “Tuổi trẻ xông pha, về già mẫu mực”, tập hợp các ban liên lạc truyền thống thực hiện công tác nghĩa tình đồng đội, giúp nhau xóa đói giảm nghèo và tham mưu các cấp ủy, chính quyền giải quyết những tồn đọng chính sách đối với thanh niên xung phong kháng chiến. Hàng chục vạn cựu thanh niên xung phong đã được hưởng chế độ trợ cấp một lần, trợ cấp thường xuyên, các đồng chí hy sinh được xác nhận là liệt sĩ, nhiều người được giám định thương tật được hưởng chính sách như thương binh và chế độ của người nhiễm chất độc da cam/dioxin.

Thủ đô Hà Nội đã giải quyết được 97,34% tồn đọng chính sách cho cựu thanh niên xung phong, cao nhất cả nước. Đặc biệt, nhờ sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, cựu thanh niên xung phong được hưởng những ưu đãi của Nhà nước, đã xây dựng và sửa chữa hàng nghìn nhà tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong có khó khăn về nhà ở. Hội đã phát động cuộc vận động "Gia đình cựu thanh niên xung phong giúp nhau làm kinh tế xóa đói giảm nghèo vì nghĩa tình đồng đội”, phong trào thi đua yêu nước với chủ đề “Xây dựng cụm gia đình cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi”. Qua đó, giúp nhiều hộ cựu thanh niên xung phong thoát nghèo, nâng cao đời sống.

Một tiết mục biểu diễn văn nghệ tại lễ kỷ niệm.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho lực lượng thanh niên xung phong thành phố Hà Nội; đồng thời, thay mặt lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố tặng lẵng hoa chúc mừng Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng thanh niên xung phong Thủ đô trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước cũng như những đóng góp đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội trong những năm qua.

Đồng chí đề nghị, thời gian tới, các cấp Hội và toàn thể cựu thanh niên xung phong Thủ đô tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, các cấp Hội phối hợp tổ chức triển khai và tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội tới toàn thể cán bộ, hội viên; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hoạt động của Hội trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị, phù hợp với điều kiện của thành phố và từng địa phương, đơn vị.

Cùng với đó, tiếp tục vận động cán bộ, hội viên “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua yêu nước của trung ương, thành phố, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", “Gia đình cựu thanh niên xung phong giúp nhau làm kinh tế xóa đói giảm nghèo vì nghĩa tình đồng đội”, phong trào “Xây dựng cụm gia đình thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi”...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến lưu ý, Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội phối hợp cùng các cấp, các ngành tiếp tục phát hiện và kịp thời giải quyết các chính sách cho hội viên; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo điều kiện để hội viên tham gia các hoạt động xã hội, tiếp tục cống hiến công sức, trí tuệ, kinh nghiệm cho công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước, thực sự là tấm gương để thế hệ trẻ học tập, noi theo. Đồng thời, tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực góp phần thực hiện “nhiệm vụ kép" của thành phố, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố theo chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động tạo điều kiện thuận lợi để các cấp Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố phối hợp hoạt động có hiệu quả. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội cần tăng cường phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố trong công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống dân tộc, lịch sử của Thủ đô để thế hệ trẻ thêm hiểu, thêm yêu và có trách nhiệm với mảnh đất Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, nhận thức sâu sắc hơn về công lao của các thế hệ cha anh đi trước.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu trao tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020.

Nhân dịp này, 22 tập thể, 28 cá nhân đã được trao tặng Bằng khen của Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Cụm gia đình cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016-2020; 17 tập thể và 6 cá nhân được trao tặng Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020.

Nguyệt Ánh - Hiền Thu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/982074/ky-niem-55-nam-truyen-thong-luc-luong-thanh-nien-xung-phong-chong-my-cuu-nuoc