Kỷ niệm 5 năm kết nghĩa, phố cổ Đức được thắp sáng bằng hàng trăm chiếc đèn lồng Hội An

Những ngày cuối tuần qua, hàng trăm chiếc đèn lồng muôn màu muôn vẻ của phố cổ Hội An đã lung linh khoe sắc giữa thành phố cổ Wernigerode, bang Sachsen – Anhalt, CHLB Đức.

Lễ khai mạc Lễ hội Đèn Lồng thu hút đông đảo công chúng. Ảnh: Đ.Hoàng/Tổ Quốc

Lễ khai mạc Lễ hội Đèn Lồng thu hút đông đảo công chúng. Ảnh: Đ.Hoàng/Tổ Quốc

Đây là lần thứ hai những chiếc đèn lồng Hội An "chu du" tới nước Đức để góp mặt trong Lễ hội Đèn Lồng tại Wernigerode, một trong những sự kiện kỷ niệm 5 năm quan hệ kết nghĩa và hợp tác giữa hai thành phố cổ Wernigerode và Hội An.

Wernigerode được biết đến như một trong những thị trấn cổ đầy màu sắc, điểm du lịch nổi tiếng của vùng Harz, miền Đông nước Đức. Từ năm 2013, Wernigerode và Hội An đã thiết lập mối quan hệ kết nghĩa dựa trên hợp tác đô thị bền vững.

Vẻ đẹp của đèn lồng Hội An giữa lòng nước Đức. Ảnh: Đ.Hoàng/Tổ Quốc

Cuối năm 2018, Hội An và thành phố kết nghĩa Wernigerode cùng vinh dự nhận được giải thưởng "Phát triển đô thị bền vững quốc gia Đức năm 2019", một mốc son đáng tự hào trên chặng đường hợp tác giữa hai thành phố Á - Âu.

Lễ hội Đèn Lồng 2019 khai mạc ngày 24/8, có sự tham dự của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại CHLB Đức Nguyễn Minh Vũ; Thị trưởng TP Wernigerode Peter Gaffet; Bộ trưởng Kinh tế, Khoa học và Số hóa bang Sachsen-Anhalt, GS-TS Armin Willingmann; ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) TP Hội An.

Các đại biểu đại diện hai bên nhấn nút khai mạc sự kiện. Ảnh: Đ.Hoàng/Tổ Quốc

Tại lễ khai mạc, đại diện hai thành phố đã cùng điểm lại những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ hữu nghị giữa Hội An và Wernigerode trên các lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, giáo dục và môi trường, và bày tỏ hy vọng mối quan hệ này sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai theo hướng bền vững.

Bạn bè quốc tế tìm hiểu về Việt Nam tại Lễ hội. Ảnh: Đ.Hoàng/Tổ quốc

Lễ hội đèn lồng Hội An lần thứ 2 tại phố cổ Wernigerode diễn ra từ ngày 23-25/8. Lễ hội không chỉ mang tới cho khách tham quan cơ hội được đắm mình trong không gian lung linh của những chiếc đèn lồng rực rỡ, mà còn là dịp để bè bạn bốn phương trải nghiệm một Hội An thu nhỏ, với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc trưng, ẩm thực hấp dẫn.

Trước lễ khai mạc Lễ hội Đèn Lồng, tại Tòa Thị chính TP Wernigerode, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An Nguyễn Văn Sơn và Thị trưởng Peter Gaffet đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong giai đoạn 5 năm tiếp theo, với các hoạt động cụ thể như "Chương trình hành động chung về bảo vệ khí hậu và thích ứng biến đổi khí hậu" cũng như hợp tác trong lĩnh vực kinh tế giữa các doanh nghiệp; chương trình đào tạo nhân lực cho khách sạn, nhà hàng...

t/h

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/ky-niem-5-nam-ket-nghia-pho-co-duc-duoc-thap-sang-bang-hang-tram-chiec-den-long-hoi-an-86007.html