Kỷ niệm 48 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Australia

Theo Tổng lãnh sự Australia tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong 48 năm qua, mối quan hệ hợp tác giữa Australia-Việt Nam không ngừng lớn mạnh qua từng năm và hiện nay đang phát triển mạnh mẽ nhất.

Tổng Lãnh sự Australia tại Thành phố Hồ Chí Minh Julianne Cowley phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Tổng Lãnh sự Australia tại Thành phố Hồ Chí Minh Julianne Cowley phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Tối 31/3, Tổng Lãnh sự quán Australia tại Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 48 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Australia (1973-2021).

Phát biểu tại buổi lễ, bà Julianne Cowley, Tổng lãnh sự Australia tại Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh lễ kỷ niệm 48 năm thiết lập quan hệ Australia-Việt Nam là dịp hai bên trân trọng nhìn lại, chúc mừng và củng cố mối quan hệ đối tác giữa hai nước đang ngày càng có vai trò quan trọng trong bối cảnh thế giới hiện nay.

Theo bà Julianne Cowley, trong 48 năm qua, mối quan hệ hợp tác giữa Australia-Việt Nam không ngừng lớn mạnh qua từng năm và hiện nay đang phát triển mạnh mẽ nhất. Mối quan hệ hợp tác giữa hai nước được xây dựng trên nền tảng tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau, với những mối quan tâm chung và sự gắn kết chặt chẽ, thể hiện qua sự hợp tác hiệu quả giữa hai nước trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng-an ninh, giáo dục, ngoại giao nhân dân và đặc biệt trong việc hỗ trợ, ủng hộ nhau thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của Thành phố Hồ Chí Minh trong mối quan hệ với Australia, bà Julianne Cowley bày tỏ tự hào khi Tổng Lãnh sự quán Australia tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có những đóng góp cho phát triển mối quan hệ giữa hai nước; nhấn mạnh hai nước có rất nhiều tiềm năng, cơ hội để hướng tới thúc đẩy mối quan hệ hợp tác song phương ngày càng thành công và thịnh vượng.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Phước Anh, quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố khẳng định trải qua 48 năm, quan hệ hai nước Việt Nam-Australia ngày càng phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực: chính trị, đầu tư, thương mại, giáo dục, an ninh quốc phòng.

Năm 2018, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược và ký Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược giai đoạn 2020-2023 vào năm 2020. Quan hệ hai nước được xây dựng trên cơ sở chân thành, tin cậy và vì mục tiêu đem lại thịnh vượng cho người dân hai nước, cũng như góp phần thúc đẩy hòa bình và phát triển của khu vực châu Á-Thái Bình Dương và thế giới.

Theo ông Trần Phước Anh, năm 2020 minh chứng cho sự phát triển năng động của quan hệ hai nước. Chính phủ Australia đã kịp thời hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả lũ lụt; hỗ trợ Việt Nam tiếp cận vaccine chống COVID-19 thông qua sáng kiến vaccine và an ninh y tế Indo-Pacific.

Bên cạnh đó, Australia đẩy mạnh Chương trình Đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Australia (Aus4Innovation) hướng đến các giải pháp phục hồi kinh tế sau COVID-19.

Bày tỏ sự nhất trí với đánh giá của bà Tổng lãnh sự Australia, ông Trần Phước Anh cho rằng quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Australia còn rất nhiều dư địa để phát triển ở các lĩnh vực: thương mại, thành phố thông minh, giáo dục và đào tạo, tài chính-ngân hàng, phát triển đô thị bền vững.

Sự phát triển năng động trong quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Australia sẽ góp phần hiện thực hóa Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Australia giai đoạn 2020-2023.

Quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Australia phát triển mạnh mẽ với kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 1 tỷ USD. Australia xếp thứ 18/111 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư tại thành phố.

Thành phố có mối quan hệ năng động với các bang của Australia, thể hiện qua việc hai bên trao đổi các chuyến thăm của lãnh đạo địa phương. Cùng với đó là sự hợp tác sôi động giữa các đối tác của hai bên ở lĩnh vực giáo dục-đào tạo, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân./.

Xuân Khu (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ky-niem-48-nam-thiet-lap-quan-he-ngoai-giao-viet-namaustralia/702505.vnp