Kỷ niệm 41 năm Chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot

Sáng 7-1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM và Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM đã tổ chức họp mặt Kỷ niệm 41 năm chiến thắng chế độ diệt chủng (7-1-1979 –7-1-2020), đồng thời chào mừng Kỷ niệm 40 năm thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia TPHCM (31-12-1979-31-12-2019).

Văn nghệ chào mừng tại buổi lễ

Văn nghệ chào mừng tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Minh Nhựt, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia TPHCM khẳng định ngày 7-1-1979 đã đi vào lịch sử như là mốc son của tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung; của tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia, đưa đất nước Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Pol Pot – Ieng Sary – Khieu Samphon, bước vào một kỷ nguyên mới: độc lập, tự do, hồi sinh, đồng thời mở ra một trang mới trong quan hệ láng giềng giữa hai nước.

Trải qua 41 năm, từ trong hoang tàn đổ nát của thảm họa diệt chủng, nhân dân Campuchia đã vươn lên mạnh mẽ, khắc phục muôn vàn khó khăn thách thức, làm cuộc hồi sinh kỳ diệu với những thay đổi sâu sắc trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước Chùa Tháp.

Trong ngày lịch sử thiêng liêng đầy ý nghĩa của nhân dân Campuchia anh em, chúng ta không thể nào quên những chiến sĩ tình nguyện Việt Nam, gồm bộ đội, thanh niên xung phong đã ngã xuống. Biết bao mồ hôi và cả máu của các cựu chuyên gia đã thấm đẫm trên đất nước Chùa Tháp để tham gia giải phóng nhân dân Campuchia thoát nạn diệt chủng và góp phần xây dựng, bảo vệ đất nước sau ngày 7-1. Đó là đóng góp quan trọng sống còn xây dựng và vun đắp cho tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Campuchia ngày càng bền chặt mà như Thủ tướng Hun Sen đã nói: “Nếu không có ngày 7-1 thì không có đất nước Campuchia đang phát triển như hiện nay”.

Theo ông Trương Minh Nhựt, trong năm 2019, dưới sự chỉ đạo của Thành ủy - UBND TPHCM, Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia TPHCM cùng với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM và các ban ngành đã có một năm hoạt động liên tục, phong phú, sôi nổi và đầy hứng khởi. Trải qua chặng đường 40 năm, Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm vun đắp tình hữu nghị đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Sok Dareth, Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TPHCM thay mặt chính phủ Hoàng gia và nhân dân Campuchia, gửi lời cảm ơn chân thành tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam anh em và Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM luôn dành sự hỗ trợ to lớn đối với nhân dân Campuchia chúng tôi cả trong quá khứ và hiện nay, cả trong khu vực và quốc tế, cũng như dành sự ủng hộ, hợp tác nhuần nhuyễn và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động đối ngoại của Tổng Lãnh sự quán. Ông Dareth khẳng định đại thắng lợi trong việc đánh bại chế độ diệt chủng Pol Pot ngày 7-1-1979, mang tính lịch sử và có ý nghĩa hết sức to lớn đối với sự sống lại, sự tồn tại, sự phát triển của Tổ quốc và nhân dân Campuchia. Tổng Lãnh sự Campuchia đánh giá cao uy tín, vai trò của Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia TPHCM không ngừng được nâng cao, góp phần vào xây dựng, thực hiện quan điểm chính sách đối ngoại nhân dân của Đảng và Nhà nước Việt Nam, thúc đẩy mạnh mẽ và vun đắp mối quan hệ và tình hữu nghị hai nước Việt Nam - Campuchia nói chung và giữa nhân dân TPHCM với TP. Phnom Penh nói riêng, cũng như với các tỉnh kết nghĩa khác của Campuchia.

THỤY VŨ

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/ky-niem-41-nam-chien-thang-che-do-diet-chung-pol-pot-639252.html