Kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Bộ môn Ung thư Trường đại học Y Hà Nội

Sáng 15-12-2020 tại Hà Nội, Trường đại học Y Hà Nội long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Bộ môn Ung thư.

Tham dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế; GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế; GS.TS Tạ Thành Văn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y Hà Nội; PGS.TS Đoàn Quốc Hưng - Quyền Hiệu trưởng, Trường Đại học Y Hà Nội; PGS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, Phó Chủ nhiệm Bộ môn Ung thư cùng nhiều thế hệ là giảng viên học trò Trường Đại học Y Hà Nội.

GS.TS.Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho 06 cá nhân thuộc Bộ môn Ung thư

GS.TS.Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho 06 cá nhân thuộc Bộ môn Ung thư

Trải qua 40 năm hình thành và phát triển, vượt qua những khó khăn trong giai đoạn đầu, Bộ môn Ung thư Trường Đại học Y Hà Nội không ngừng lớn mạnh về cả quy mô và chất lượng. Số lượng cán bộ cơ hữu Bộ môn hiện nay là 21 (so với thời kỳ ban đầu là 05), ngoài công tác giảng dạy, các cán bộ Bộ môn cũng tham gia công tác khám chữa bệnh tại các bệnh viện, trung tâm Ung bướu đầu ngành. Bộ môn đã trở thành một trong những bộ môn có chỉ số hấp dẫn cao trong Trường Đại học Y Hà Nội, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường giao phó. Bộ môn đã có nhiều đóng góp trong đào tạo đội ngũ cán bộ y tế chuyên ngành Ung bướu cho 70 bệnh viện, trung tâm, khoa Ung bướu trên cả nước.

Tính đến năm 2020, Bộ môn có 21 cán bộ cơ hữu và 27 giảng viên thỉnh giảng: 06 GS-PGS, 03 TS, 15 Thạc sĩ, bác sĩ nội trú với đầy đủ chuyên môn sâu thuộc các phân môn trong chuyên ngành Ung thư. Bộ môn Ung thư đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác đào tạo đại học và sau đại học tạo ra nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân; đồng thời cán bộ của Bộ môn tham gia công tác khám và điều trị tại Bệnh viện K, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội với chuyên môn cao…

Trong suốt 40 năm qua, từ mái nhà Bộ môn Ung thư, hàng ngàn lượt học viên, sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành ung thư đã về công tác tại các bệnh viện/trung tâm/khoa/bộ môn ung thư trên cả nước, đóng góp to lớn trong công tác phòng, chống ung thư cũng như sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân của Bộ môn.

PGS.TS.Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, Phó Chủ nhiện bộ môn Ung thư đọc diễn văn tại buổi Lễ

Đánh giá cao những thành quả, nỗ lực của Bộ môn Ung thư đã đạt được sau chặng đường 40 năm hình thành và phát triển, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị "Trường Đại học Y Hà Nội và Bộ môn Ung thư cần tiếp tục đổi mới, năng động, sáng tạo, có khát vọng, chiến lược phát triển để đạt nhiều thành tựu hơn nữa, đặc biệt là một số nội dung sau:

Một là, Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban giám hiệu và toàn thể cán bộ viên chức nhà trường, bộ môn tiếp tục là tập thể đoàn kết, phát huy tốt những thế mạnh đã có, có nhiều cách làm hay, sáng tạo hiệu quả trong mọi lĩnh vực giáo dục và đào tạo, để phát triển phát triển bộ môn, nhà trường lên tầm cao mới.

Hai là, tăng cường và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ, tinh thần trách nhiệm cao, chuẩn mực về đạo đức, để đáp ứng công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học đang đòi hỏi ngày càng cao.

Ba là, tích cực đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy một cách toàn diện đối với tất cả các ngành, trình độ đào tạo theo hướng tiếp cận chuẩn của khu vực và thế giới.

Bốn là, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đặc biệt quan tâm đầu tư cho các công trình nghiên cứu có thể đăng và công bố quốc tế. Mở rộng hợp tác quốc tế với các trường y có uy tín trên thế giới, tranh thủ các học bổng để đưa cán bộ giảng viên đi đào tạo sau đại học ở ngước ngoài, đồng thời có thể thúc đẩy hợp tác trong nghiên cứu các dự án, đề tài theo diện Nghị định thư.

Năm là, chủ động tìm các nguồn lực để xây dựng các cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe Nhân dân, không ngừng nâng cao đời sống cán bộ, viên chức của bộ môn và nhà trường.

Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi Lễ

Cũng trong Chương trình Lễ kỷ niệm, Thứ Trưởng Bộ Y tế đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ cho tập thể Bộ môn Ung thư và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho các cá nhân đã và đang đảm nhiệm vị trí phụ trách Bộ môn. Đây là sự ghi nhận, động viên, khích lệ vì những đóng góp to lớn mà Tập thể Bộ môn Ung thư cùng các thế hệ Thầy và trò đã nỗ lực đạt được trong suốt 40 năm xây dựng và phát triển.

Bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo Trường Đại học Y Hà Nội, PGS.TS Lê Văn Quảng, Phó Chủ nhiệm Bộ môn Ung thư nhấn mạnh: "Mỗi cán bộ viên chức, giảng viên bộ môn sẽ luôn phấn đấu, rèn luyện vươn lên, hoàn thiện về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp để hoàn thành tốt hơn nữa sứ mệnh được giao, cùng đoàn kết, xây dựng Bộ môn ngày càng phát triển, luôn là địa chỉ tin cậy, tin yêu, người bạn đồng hành thân thiết của các thầy thuốc, học viên, sinh viên, người bệnh, đóng góp công sức, tri thức vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo cũng như sự nghiệp phòng chống ung thư, sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân".

PV

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ky-niem-40-nam-ngay-thanh-lap-bo-mon-ung-thu-truong-dai-hoc-y-ha-noi-220830.html