Kỷ niệm 40 năm Liên hoan thanh niên, sinh viên thế giới lần thứ 11 tại Cuba

Ngày 11/8, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Liên hoan thanh niên, sinh viên thế giới lần thứ 11 tại Cuba (1978-2018). Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba Trương Thị Mai đến dự và phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Trương Thị Mai (thứ ba từ phải sang trong ảnh) trao tặng Trường Tiểu học "Bác Hồ" (Cuba)số tiền 50 nghìn USD, do các cựu thành viên Đoàn đại biểu Việt Namtại Liên hoan thanh niên, sinh viên thế giới lần thứ 11 tại Cuba đóng góp.

Nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba là tài sản vô giá, được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân, thanh niên hai nước dày công xây dựng, vun đắp, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định: Hai kỳ Liên hoan thanh niên, sinh viên thế giới được tổ chức ở đất nước Cuba anh em đã để lại trong lòng những người trẻ Việt Nam những hình ảnh đẹp, sâu sắc và đáng trân trọng cho đến tận ngày nay.

Năm 2018 là năm có nhiều sự kiện quan trọng trong củng cố, thắt chặt quan hệ hữu nghị Việt Nam - Cuba, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các bộ, ban, ngành của hai nước thực hiện tốt, đẩy mạnh các hoạt động trao đổi đoàn, tổ chức những chương trình giao lưu văn hóa, góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân, thanh niên Việt Nam - Cuba.

Tại buổi lễ, đồng chí Trương Thị Mai đã trao khoản tài trợ 50.000 USD do Đoàn cựu đại biểu Việt Nam tham dự Liên hoan Thanh niên, sinh viên thế giới lần thứ 11 tại Cuba đóng góp, tặng Trường tiểu học "Bác Hồ" (Cuba).

Liên hoan thanh niên, sinh viên thế giới lần thứ 11 tại Cuba diễn ra từ 28/7 - 5/8/1978 tại Thủ đô La Habana (Cuba), với sự tham gia của hơn 20.000 đại biểu đến từ 145 quốc gia, đại diện hơn 2.000 tổ chức thanh niên, sinh viên trên toàn thế giới. Đoàn đại biểu thanh niên, sinh viên Việt Nam tham dự Liên hoan gồm nhiều gương mặt trẻ xuất sắc, có đóng góp lớn trong sự nghiệp kháng chiến giành độc lập, tự do và xây dựng Tổ quốc, tiêu biểu như: đồng chí Lê Hồng Anh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Kiên Giang (sau này là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư); Chiến sỹ biệt động Sài Gòn Võ Thị Thắng; Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Phạm Tuân... Cùng với các hoạt động của Đoàn đại biểu Việt Nam tại Liên hoan, chị Võ Thị Thắng đã đọc bản Tuyên ngôn hòa bình của thanh niên và sinh viên thế giới ở Quảng trường Cách mạng Jose Marti (thủ đô La Habana, Cuba) trong Lễ bế mạc Liên hoan./.

Theo TTXVN

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/thoi-su/ky-niem-40-nam-lien-hoan-thanh-nien-sinh-vien-the-gioi-lan-thu-11-tai-cuba-493628.html