Kỷ niệm 320 năm vùng đất cù lao Ông Chưởng- Chợ Mới hình thành và phát triển

Tối (24-7), Huyện ủy, UBND huyện Chợ Mới (An Giang) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 320 năm vùng đất cù lao Ông Chưởng- Chợ Mới hình thành và phát triển và lễ công bố công trình khoa học sách lịch sử 320 năm (1700-2020).

Văn nghệ chào mừng kỷ niệm 320 năm thành lập cù lao Ông Chưởng- Chợ Mới

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành tỉnh và nhân dân dự lễ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Tấn Kiết; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước, cùng hơn 500 đại biểu là lãnh đạo tỉnh, huyện, cán bộ hưu trí huyện qua các thời kỳ; lãnh đạo 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và tỉnh Đồng Tháp; UBND các xã, thị trấn và nhân dân trong huyện đã tham dự lễ.

Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Ngô Hoàng Hiếu phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Mới khóa XI đã công bố công trình khoa học và tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật sân khấu hóa "Cù lao Ông Chưởng- Chợ Mới 320 năm hình thành và phát triển (1700-2020)". Đây là công trình mang tầm vóc lịch sử chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhằm bổ sung ấn phẩm, nguồn tư liệu lịch sử phục vụ công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử địa phương.

Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Ngô Hoàng Hiếu tặng sách công trình khoa học “Cù lao Ông Chưởng- Chợ Mới 320 năm hình thành và phát triển (1700-2020) cho cán bộ và nhân dân

“Việc hoàn thành biên soạn, xuất bản và công bố sách “Cù lao Ông Chưởng - Chợ Mới 320 năm hình thành và phát triển (1700 - 2020)” mang ý nghĩa to lớn để tri ân tiền nhân, tri ân các thế hệ đã góp công sức, trí tuệ và cả sinh mệnh để khai phá, xây dựng, phát triển và làm rạng danh vùng đất cù lao Ông Chưởng - Chợ Mới, quê hương vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng 2 danh hiệu anh hùng trong thời kỳ đổi mới.

Qua đó, ghi nhớ công ơn khai mở của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cánh và công lao xây dựng vùng đất này của các thế hệ. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chợ Mới sẽ nỗ lực xứng đáng kế thừa, các bậc tiền nhân, xây dựng quê hương ngày càng phát triển…”, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Ngô Hoàng Hiếu nhấn mạnh.

Chương trình nghệ thuật sân khấu hóa “Cù lao Ông Chưởng - Chợ Mới” 320 năm hình thành và phát triển (1700-2020)

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/ky-niem-320-nam-vung-dat-cu-lao-ong-chuong-cho-moi-hinh-thanh-va-phat-trien-a279209.html