Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Báo Đại biểu nhân dân

Sáng 24-9, tại Hà Nội, Báo Ðại biểu nhân dân tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập (5-10-1988 - 5-10-2018) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì. Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân dự.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: VĂN ĐIỆP (TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa chúc mừng.

Ngày 5-10-1988, trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước, đòi hỏi phải tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ hoạt động của QH, Hội đồng nhân dân (HÐND) các cấp, Hội đồng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 96/HÐNN, chính thức thành lập Tạp chí Người đại biểu nhân dân. Cuối năm 2001, Tạp chí Người đại biểu nhân dân được chuyển thành Báo Người đại biểu nhân dân. Ngày 27-8-2009, Báo Người đại biểu nhân dân được nâng cấp và đổi tên thành Báo Ðại biểu nhân dân. Trong 30 năm qua, Báo vươn lên có uy tín, chỗ đứng xứng đáng trong làng báo chí cách mạng Việt Nam, được đại biểu QH, HÐND các cấp và bạn đọc, cử tri ghi nhận vì làm tốt vai trò, nhiệm vụ, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, tạo sức lan tỏa sâu rộng, có bản sắc.

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và QH, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Lao động hạng nhì tặng Báo Ðại biểu nhân dân.

Phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển biểu dương những kết quả mà Báo Ðại biểu nhân dân đạt được trong 30 năm qua và khẳng định, đây là tờ báo uy tín, cung cấp thông tin thường xuyên, cơ bản đầy đủ và kịp thời các hoạt động của QH, Ủy ban Thường vụ QH, các cơ quan của QH, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ QH, đại biểu QH và đại biểu HÐND các cấp. Qua đó, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của cơ quan dân cử và đại biểu dân cử; làm cầu nối thân thiết giữa đại biểu dân cử với cử tri.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37720502-ky-niem-30-nam-ngay-thanh-lap-bao-dai-bieu-nhan-dan.html