Kỷ niệm 20 năm Ngày Truyền thống và đón nhận Bằng khen của Bộ Quốc phòng

Ngày 16-5, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày Truyền thống Phòng Kế hoạch Tổng hợp (19-5-1999/19-5-2019) và đón nhận Bằng khen của Bộ Quốc phòng.

Là cơ quan tham mưu, giúp chỉ huy bệnh viện điều hành thực hiện các chế độ chuyên môn, kỹ thuật, trực tiếp tổ chức hiệp đồng công tác khám bệnh, thu dung, cấp cứu điều trị bệnh nhân, xây dựng các kế hoạch công tác của bệnh viện; duy trì thực hiện các chế độ công tác chuyên môn, giúp lãnh đạo chỉ huy bệnh viện bồi dưỡng nâng cao chất lượng công tác cho đội ngũ nhân viên trong bệnh viện sẵn sàng thực hiện mọi công việc mà lãnh đạo bệnh viện giao phó.

 Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ quốc phòng, Thiếu tướng GS. TS. Hoàng Văn Lương, Phó giám đốc Học viện Quân y trao Bằng khen tặng Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Quân y 103.

Trong những năm gần đây, Bệnh viện Quân y 103 đã khám cho hàng triệu lượt người, cấp cứu cho hơn 360 nghìn lượt người, thu dung điều trị hơn 330 nghìn bệnh nhân; tỷ lệ sử dụng giường là 212,63%. Bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật hơn 120 nghìn ca, tỷ lệ mổ lớn hơn 71%; thực hiện gần 17 triệu xét nghiệm cận lâm sàng, truyền hơn 15 triệu ml máu bảo đảm an toàn. Đặc biệt, Bệnh viện Quân y 103 đã ứng dụng nhiều kỹ thuật hiện đại phục vụ điều trị cho người bệnh. Hiện nay, Bệnh viện luôn là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và đã đạt được những bước phát triển vượt bậc. Bệnh viện đã ghi danh vào lịch sử nền y học nước nhà, trong khu vực và thế giới khi tham gia “Cụm công trình ghép tạng”, là cơ sở khoa học để bệnh viện lần lượt thực hiện thành công ca ghép thận (năm 1992), ghép gan (năm 2004) và ghép tim trên người tại Việt Nam (năm 2010) và vào ngày 1-3-2014, đã thực hiện thành công ca ghép đa tạng (tụy-thận) đầu tiên tại Việt Nam từ người cho chết não, do 100% các y, bác sĩ của Bệnh viện tiến hành. Khi bệnh viện triển khai các kỹ thuật mới, Phòng Kế hoạch Tổng hợp là nơi làm kế hoạch và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ. Ngoài ra, Phòng kế hoạch Tổng hợp còn thành lập và tổ chức các tổ Quân y cơ động phục vụ các nhiệm vụ đột xuất khác của cấp trên như: Các Hội nghị của quốc gia, lễ kỷ niệm, Giao lưu văn hóa nước tại Việt Nam...

Tin, ảnh: LÊ CƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/ky-niem-20-nam-ngay-truyen-thong-va-don-nhan-bang-khen-cua-bo-quoc-phong-574228