Kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1

Sáng 14-9, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (14-9-1998 / 14-9-2018) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, đại biểu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền Thành phố Hải Phòng, quận Hải An cùng các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội trên địa bàn.

Diễn văn tại buổi lễ do Thiếu tướng Nguyễn Văn Thăng, Chính ủy Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 trình bày nhấn mạnh: Cách đây tròn 20 năm, ngay sau khi lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam ra đời, ngày 14-9-1998, Tư lệnh Hải quân ra Quyết định số 3560/QĐ-TL về việc triển khai thành lập Vùng Cảnh sát biển 1 (nay là Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1). Là một trong những đơn vị đầu tiên của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, trong giai đoạn đầu, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã trải qua không ít khó khăn, cả về cơ sở vật chất, doanh trại, trang bị, phương tiện, quân số và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Song dưới sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Hải quân mà trực tiếp là Cục Cảnh sát biển và Vùng 1 Hải quân, cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị ngày một phát triển, trưởng thành vững chắc về mọi mặt.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Tư lệnh Cảnh sát biển gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lên Quân kỳ Quyết thắng của Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1.

Đến nay, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã có 15 đầu mối cơ quan, đơn vị trực thuộc. Theo biên chế mới, toàn đơn vị được trang bị thêm nhiều tàu, xuồng các loại, trong đó có một số loại tàu hiện đại, lượng giãn nước lớn như DN-4000, DN-2000… đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ quản lý, duy trì thực thi pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự trên vùng biển trải rộng từ cửa sông Bắc Luân (Quảng Ninh) đến đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị), phối hợp cùng các lực lượng khác, làm nhiệm vụ SSCĐ bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo phía Đông Bắc của Tổ quốc.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm cùng ôn lại truyền thống 20 năm xây dựng và trưởng thành của Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1.

Với những thành tích nổi bật của 20 năm xây dựng và trưởng thành, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã có một tập thể vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 3 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen… Tại Lễ kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lên Quân kỳ Quyết thắng của Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1.

Tin, ảnh: VŨ TÚ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/ky-niem-20-nam-ngay-truyen-thong-bo-tu-lenh-vung-canh-sat-bien-1-549486