Kỷ niệm 1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khai mạc Lễ hội Đền Hai Bà Trưng xuân Kỷ Hợi

Ngày 10/2/2019 (mùng 6 Tết Kỷ Hợi), tại Di tích quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Mê Linh (Hà Nội) tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 1979 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khai mạc Lễ hội Đền Hai Bà Trưng xuân Kỷ Hợi 2019.

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Tuyết, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, tổ chức, chính quyền địa phương, Mẹ Việt Nam Anh hùng và đông đảo nhân dân

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của Hai Bà Trưng. Ảnh: Nguyễn Hoàng/TTXVN

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dâng hương

Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà (bên phải) dâng hương tưởng nhớ Hai Bà Trưng

Các nghệ sĩ của Nhà hát chèo Hà Nội biểu diễn tiết mục văn nghệ ngợi ca công đức hai Vua Bà

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà thăm phòng truyền thống với những sắc phong của các triều đại dành cho Hai Bà Trưng

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà cùng các đại biểu thăm quan triển lãm Dấu sắc vàng son và Hoa đất Việt do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức, nhằm giới thiệu tới đông đảo du khách và bà con nhân dân những chiến công hiển hách, những đóng góp to lớn của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ vào công cuộc dựng xây và bảo vệ đất nước

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà và các đại biểu hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ do Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Mê Linh phát động

Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh hưởng ứng Tết trồng cây

Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Tuyết và các đại biểu trồng cây

Đây là hoạt động thường niên, đã trở thành nét văn hóa tốt đẹp của Nhân dân ta nhằm tôn vinh, tưởng nhớ công lao Hai Bà Trưng, những nữ anh hùng kiệt xuất và các vị tướng lĩnh tài ba, các nghĩa binh trung liệt, những người đã viết nên trang sử vàng chói lọi về truyền thống đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành độc lập ngay trong buổi đầu dựng nước và giữ nước. Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng đã đi vào lịch sử dân tộc, in đậm trong tâm trí, tình cảm của mỗi người dân Việt Nam như một huyền thoại.

Di tích Đền Hai Bà Trưng hiện nay được xây dựng và tu tạo ngày một khang trang, được công nhận là Khu di tích Quốc gia đặc biệt, khẳng định vị thế là nơi du lịch tâm linh, số du khách tăng lên hàng năm, riêng năm 2018 đã thu hút trên 150.000 lượt du khách.

Lễ hội Đền Hai Bà Trưng trở thành một lễ hội lớn, nổi tiếng khắp vùng với nhiều sinh hoạt văn hóa tâm linh, nghi thức thực hành độc đáo, góp phần duy trì thuần phong mỹ tục của địa phương, được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

PV

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/ky-niem-1979-nam-khoi-nghia-hai-ba-trung-va-khai-mac-le-hoi-den-hai-ba-trung-xuan-ky-hoi-post55376.html