Kỷ niệm 1771 năm ngày mất của nữ Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh

Ngày 27.3, tại khu di tích Quốc gia đặc biệt đền Bà Triệu (xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) đã diễn ra Lễ hội Bà Triệu - 2019. Lễ hội là dịp để tưởng nhớ 1.771 năm ngày mất của nữ Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh (248-2019).

Tham gia lễ hội có lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa, các ban ngành đoàn thể trong tỉnh, chính quyền địa phương và đông đảo nhân dân cùng du khách thập phương.

Lễ hội diễn ra trong không khí trang nghiêm. Ảnh: Quách Du

Lễ hội diễn ra trong không khí trang nghiêm. Ảnh: Quách Du

Theo sử sách, Bà Triệu (tên húy là Triệu Thị Trinh) sinh ngày 2.10.225, tại vùng núi Quan Yên, quận Cửu Chân (huyện Yên Định, Thanh Hóa ngày nay). Bà là người giỏi võ nghệ, khí phách quật cường. Bà sinh ra trong thời đất nước bị nhà Ngô phương Bắc chiếm đóng, cai trị.

Không cam chịu ách đô hộ tàn bạo của nhà Ngô, lên 18 tuổi, Triệu Thị Trinh đã cùng anh trai Triệu Quốc Đạt tập trung lực lượng, dấy binh khởi nghĩa ở vùng núi Quan Yên chống lại ách đô hộ của giặc Ngô, việc làm trên được nhân dân khắp nơi hưởng ứng, tham gia.

Sau khi thấy lực lượng của nghĩa quân Bà Triệu lớn mạnh. Năm 248, triều Đông Ngô đã cử một đạo quân hùng mạnh gồm 8.000 quân sĩ, tiến vào nước ta để đối phó. Sau nhiều tháng vây hãm, quân Ngô không tài nào đánh bại được nghĩa quân.

Cuối cùng, quân giặc đã dùng mưu kế thâm hiểm để đối phó. Để giữ khí tiết anh hùng, Bà Triệu đã tuẫn tiết và hy sinh trên đỉnh núi Tùng vào ngày 22 tháng 2 năm Mậu Thìn (248), khi mới 23 tuổi.

Sự kiện, thu hút đông đảo du khách và nhân dân trong vùng tham dự. Ảnh: Quách Du

Sau khi Bà Triệu hy sinh, để tỏ lòng biết ơn, nhân dân trong vùng đã xây dựng đền thờ Bà Triệu tại núi Gai, lập lăng tại núi Tùng và làm đình ở làng Phú Điền, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lậu ngày nay.

Hàng năm, cứ vào ngày 22 và 23.2 (Âm lịch), Lễ hội đền Bà Triệu lại diễn ra. Đây là dịp để nhân dân, khách thập phương dâng hương tưởng nhớ đến nữ Anh hùng dân tộc – Triệu Thị Trinh. Ngoài ra, giúp cho thế hệ trẻ biết đến một tấm gương, lòng yêu nước của những bậc tiền nhân.

Một số hình ảnh ghi nhận tại Lễ hội đền Bà Triệu - 2019.

Nhiều hình ảnh về nữ anh hùng dân tộc - Triệu Thị Trinh được tái hiện trong lễ hội. Ảnh: Quách Du

Nghi lễ chính trong Lễ hội đền Bà Triệu - 2019. Ảnh: Quách Du

Thành kính dâng hương để tưởng nhớ 1771 năm ngày mất của nữ Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh. Ảnh: Quách Du

Quách Du

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa-giai-tri/ky-niem-1771-nam-ngay-mat-cua-nu-anh-hung-dan-toc-trieu-thi-trinh-665151.ldo