KỶ NIỆM 131 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19-5-1890 - 19-5-2021) - Học tập và làm theo Bác là nhu cầu tự thân của mỗi người

Trong 5 năm qua, với tinh thần “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại” và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (viết tắt là Chỉ thị số 05-CT/TW), Đảng bộ và nhân dân Đà Nẵng đã gặt hái nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội.

Thành Đoàn Đà Nẵng triển khai các hoạt động “Tuổi trẻ Đà Nẵng nhớ lời Di chúc theo chân Bác”. TRONG ẢNH: Cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia trồng cây tại Lễ ra quân tháng Thanh niên năm 2021. Ảnh: THANH TÌNH

Thành Đoàn Đà Nẵng triển khai các hoạt động “Tuổi trẻ Đà Nẵng nhớ lời Di chúc theo chân Bác”. TRONG ẢNH: Cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia trồng cây tại Lễ ra quân tháng Thanh niên năm 2021. Ảnh: THANH TÌNH

Bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu Thường trực Thành ủy ban hành hệ thống các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo tinh thần gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các chỉ thị của Thành ủy như: Chỉ thị số 43-CT/TW về xây dựng văn hóa, văn minh đô thị; Chỉ thị số 29-CT/TU về tăng cường kỷ cương, kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức… đã được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tích cực triển khai thực hiện, với nhiều nội dung và hình thức sáng tạo, đổi mới.

Xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả

Điểm nhấn của việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Đảng bộ thành phố chính là lựa chọn, xác định nội dung: “Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phát huy vai trò, trách nhiệm và đổi mới phong cách lãnh đạo của người đứng đầu” làm nội dung đột phá.

Từ cơ sở đó, các địa phương, đơn vị đã chọn những vấn đề nổi cộm, thiết thực để đề ra những giải pháp phù hợp, có tính đột phá, xác định thời gian cụ thể để khắc phục, giải quyết, có phân công, phân nhiệm rõ; đồng thời tập trung vào công tác đổi mới phong cách, tác phong công tác, thực hiện gần dân, lắng nghe, đối thoại với dân; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc… theo đúng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn thành phố đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả như: Mô hình “4 xin, 4 luôn” trong cải cách hành chính (xin chào, xin lỗi, xin phép, xin cảm ơn và luôn thấu hiểu, luôn nhẹ nhàng, luôn mỉm cười, luôn giúp đỡ) của huyện Hòa Vang; mô hình móc khóa an ninh của quận Cẩm Lệ; phong trào “Nghìn việc tốt” của quận Hải Châu; phong trào “Mỗi tuần một việc tốt, mỗi tháng một điển hình” của quận Sơn Trà; phong trào “Nụ cười thân thiện” với khẩu hiệu “Lời nói hay - hành động đẹp” của Công an quận Hải Châu; mô hình: “Xe cứu hỏa tự chế ” của ông Trần Đình Hùng (Bí thư chi bộ Tam Giác 2, Đảng bộ phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) giúp cho việc chữa cháy, cứu người tại các khu dân cư rất kịp thời… Tất cả đã tạo nên một bức tranh sinh động, có sức lan tỏa lớn, giúp cho việc học và làm theo Bác trở nên gần gũi, tự nhiên, tự nguyện và tránh hình thức…

Điều này được thể hiện rõ qua một cuộc điều tra xã hội học trên địa bàn thành phố do Ban Tuyên giáo Thành ủy vừa thực hiện, cho thấy: 79% số người được hỏi cho rằng đã có sự chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhất là ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức.

Đặc biệt, việc hệ thống chính trị của thành phố chọn các nội dung có tính đột phá để đưa vào thực hiện trong việc học tập và làm theo Bác Hồ, đã giúp các tổ chức Đảng, đảng viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu…

Chính chủ trương đó đã phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, trước hết là người đứng đầu trong việc nêu gương trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, từ việc nhỏ đến việc lớn, nói đi đôi với làm; gương mẫu, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, thực sự nêu cao tinh thần trách nhiệm, mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, với tinh thần “việc gì có lợi cho dân thì làm”.

Xét cho cùng, chính tinh thần nêu gương của người đứng đầu, khi họ thể hiện một tinh thần tự nguyện, tự giác qua các hành động tu dưỡng phẩm chất đạo đức, chính trị, lối sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong công việc luôn có tác dụng động viên, nhắc nhở, hiệu triệu rất lớn đối với cán bộ, đảng viên đồng cấp và dưới quyền thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thuyết phục hữu hiệu hơn trong thi hành công vụ. Thực tế cho thấy, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố đã trở thành việc làm thường xuyên, cụ thể của mỗi cá nhân, đơn vị.

Nhờ vậy, nhiều vấn đề bức xúc trong cán bộ và nhân dân thời gian qua đã được giải quyết cơ bản, thấu đáo, đem lại niềm tin trong đại bộ phận quần chúng nhân dân; góp phần ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cũng từ cuộc điều tra trên cho thấy, 59% người được hỏi cho rằng những suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên có chức, có quyền trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã giảm; 68% cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành các cấp của thành phố đã học và làm theo Bác Hồ một cách tích cực, hiệu quả.

Quận ủy Hải Châu khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2020. Ảnh: PV

Chuyển biến mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo Bác

Từ sự chỉ đạo sát sao, cụ thể các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn thành phố, trong 5 năm (2016-2021) thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, đã có 56 tập thể, cá nhân được Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen; 4 cá nhân, tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và hàng trăm tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được cấp ủy, chính quyền các cấp tặng giấy khen.

Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW thời gian qua cũng cho thấy còn những hạn chế, thiếu sót như: vẫn có nơi, có lúc việc triển khai thực hiện còn mang tính hình thức, một bộ phận nhỏ cán bộ, đang viên chưa nghiêm túc thực hiện cam kết cá nhân trong học và làm theo, vấn đề nêu gương của người đứng đầu chưa thực sự phổ biến…

Cần nhớ rằng, sự mong mỏi của người dân thành phố về việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống các biểu hiện tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là rất lớn. Những mong chờ về sự chuyển biến về học tập đạo đức, phong cách của Bác Hồ cũng như chống 27 biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống, đấu tranh chống tham nhũng đối với đại đa số người dân thành phố luôn thường trực và là động lực lớn.

Vì vậy, trong thời gian đến cần đẩy mạnh hơn nữa việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng thường xuyên, liên tục, tự nguyện, tự giác, nhất là những người đứng đầu, có như vậy chúng ta mới có thể giải quyết, xử lý những vụ việc, vấn đề gây bức xúc, nổi cộm, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội.

Phải xác định “việc gì có lợi cho dân thì làm”, bởi “Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác” mà Bác Hồ đã nhắc nhở chúng ta. Vì vậy, hơn lúc nào hết việc tự nguyện, tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, làm việc miệt mài, tận tâm, tận tụy với công việc, “hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” phải là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi chúng ta.

NGUYỄN ĐÌNH VĨNH
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_243200_hoc-tap-va-lam-theo-bac-la-nhu-cau-tu-than-cua-moi-nguoi.aspx