Kỷ niệm 103 năm Cách mạng Tháng Mười Nga tại Moskva

Kỷ niệm 103 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2020), sáng 7-11-2020, Đảng Cộng sản Liên bang Nga và các lực lượng cánh tả tổ chức dâng hoa và vào lăng viếng lãnh tụ Vladimir Ilich Lenin, trên quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva.

Theo truyền thống, ngày 7-11, Đảng Cộng sản Liên bang Nga và các lực lượng, phong trào cánh tả ở Nga tổ chức các hoạt động trọng thể kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga. Ảnh: Trần Hiếu/Pv TTXVN tại Nga

Đoàn đại biểu mang theo vòng hoa viếng lãnh tụ Vladimir Ilich Lenin nhân dịp kỷ niệm 103 năm Cách mạng Tháng Mười. Ảnh: Duy Trinh/Pv TTXVN tại Nga

Đoàn người vào Lăng viếng lãnh tụ phong trào cộng sản quốc tế Vladimir Ilich Lenin. Ảnh: Duy Trinh/Pv TTXVN tại Nga

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười năm 1917 tại Nga đã hình thành nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trên thế giới và có ý nghĩa quan trọng đối với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Ảnh: Trần Hiếu/Pv TTXVN tại Nga

Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản LB Nga và các đại biểu tham gia hoạt động kỷ niệm 103 năm Cách mạng Tháng Mười Nga. Ảnh: Trần Hiếu/Pv TTXVN tại Nga

Đoàn người tham gia kỷ niệm 103 năm Cách mạng Tháng Mười Nga tại Moskva. Ảnh: Trần Hiếu/Pv TTXVN tại Nga

Các đại biểu tham gia hoạt động kỷ niệm 103 năm Cách mạng Tháng Mười Nga. Ảnh: Trần Hiếu/Pv TTXVN tại Nga

Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov trả lời phỏng vấn báo chí, nhấn mạnh ý nghĩa và vai trò của những thành tựu Cách mạng Tháng Mười Nga đối với toàn nhân loại. Ảnh: Trần Hiếu/Pv TTXVN tại Nga

Theo TTXVN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/ky-niem-103-nam-cach-mang-thang-muoi-nga-tai-moskva-a288604.html