Kỷ niệm 100 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ nhất

Theo Reuters và TTXVN, ngày 11-11, Pháp tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày kết thúc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1918 - 2018). Lễ kỷ niệm chính thức diễn ra tại Khải Hoàn Môn trên đại lộ Champs Elyseé, trung tâm thủ đô Paris, với sự tham gia của hơn 70 lãnh đạo quốc gia.

Trước đó, có hơn 1.200 sự kiện đã được tổ chức tại các địa phương. Khoảng 10 nghìn nhân viên cảnh sát đã được huy động để bảo đảm an ninh cho các hoạt động kỷ niệm.

* Tổng thống Pháp E.Macron và Thủ tướng Ðức A.Merkel đã tham dự buổi lễ mang tính biểu tượng cao tại khu rừng Rethondes, thành phố Compìegne, cách Paris 60 km về phía bắc, khánh thành tấm bảng kỷ niệm tại nơi các bên ký Hiệp ước đình chiến, kết thúc cuộc chiến tranh thảm khốc khiến 18 triệu người chết.

Cùng ngày, Paris tổ chức khánh thành Ðài tưởng niệm những người lính ngã xuống vì Tổ quốc trong cuộc chiến tranh giai đoạn 1914-1918. Quần thể này có chiều dài 280 m và cao 1,3 m, nằm trên đại lộ Ménilmontant, với chi phí xây dựng khoảng một triệu euro.

* Ngày 11-11, tại thủ đô Canberra, Australia tổ chức lễ tưởng niệm quốc gia, tưởng nhớ những người đã hy sinh trong Chiến tranh thế giới thứ nhất. Trước hàng nghìn người tham gia, Thủ tướng Australia S.Morrison nhấn mạnh về sự hy sinh của những người lính trong chiến tranh. Hơn 400 nghìn thanh niên Australia đã tham gia chiến tranh, trong đó có 300 nghìn người tham chiến ở nước ngoài và gần 62 nghìn người đã tử trận.

* Tại New Zealand, lễ tưởng niệm diễn ra đúng 11 giờ ngày 11-11, thời điểm Hiệp ước đình chiến được ký kết. 100 phát súng được bắn tại cảng Wellington, cùng tiếng chuông nhà thờ, tiếng còi từ các tàu, ô-tô và xe cấp cứu. Theo thống kê, hơn 100 nghìn người New Zealand, tương đương 10% số dân khi đó, đã tham chiến ở nước ngoài, trong đó 18.300 người chết.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/38218902-ky-niem-100-nam-ket-thuc-chien-tranh-the-gioi-thu-nhat.html