Kỷ niệm 10 năm thành lập Võ đường Đại Nghĩa -Vĩnh xuân Nội gia quyền tại Ba Lan

Ngày 18/11, tại Thủ đô Warszawa, Ba Lan, Võ đường Đại Nghĩa -Vĩnh Xuân Nội Gia Quyền đã long trọng kỷ niệm 10 năm thành lập (16/11/2007 -16/11/2017).

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Vũ Đăng Dũng, một số khách mời Ba Lan là trưởng các môn phái võ thuật như Karate Tsunami, Liên đoàn võ thuật thể thao chiếu đấu châu Á - Ba Lan, Lãnh đạo các hội đoàn người Việt và các võ sinh.

Sau lễ chào cờ Việt Nam - Ba Lan, Võ sư Trương Anh Tuấn, Trưởng ban điều hành Võ đường Đại Nghĩa đã tóm tắt quá trình phát triển của môn phái Vĩnh Xuân Quyền, một môn phái có lịch sử lâu đời hàng trăm năm.

Một trong những người được truyền môn phái này tại Việt Nam là võ sư Trần Thúc Tiến, Tôn sư của nhánh Vĩnh Xuân Nội gia quyền. Ngày 16/11/2007, Võ sư trưởng Nguyễn Ngọc Nội cùng 4 võ sư khác đã sang Ba Lan giới thiệu môn truyền bá phái Vĩnh Xuân Nội Gia trong cộng đồng người Việt và từ đó Võ đường Đại Nghĩa được thành lập ở Ba Lan.

Trong 10 năm qua, hàng trăm võ sinh đã tham gia luyện tập và hiện cũng có 5 võ sư Ba Lan luyện tập thành công những công phu cao cấp nhất của Vĩnh Xuân Nội Gia.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Vũ Đăng Dũng đánh giá cao các hoạt động của Võ đường trong những năm qua, góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam thông qua môn phái võ thuật này; đồng thời giúp gắn kết trong cộng đồng cũng như tăng cường tình hữu nghị giữa Liên đoàn võ thuật Ba Lan với các tổ chức võ thuật Việt Nam.

Đại sứ bày tỏ mong muốn bà con trong cộng đồng tiếp tục tập luyện võ thuật, thể thao để rèn luyện sức khỏe cũng như giới thiệu những nét độc đáo của võ thuật Việt Nam tới các bạn bè người Ba Lan và quốc tế.

BC

(từ ĐSQ VN tại Ba Lan)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/ky-niem-10-nam-thanh-lap-vo-duong-dai-nghia-vinh-xuan-noi-gia-quyen-tai-ba-lan-61172.html